Tin mới

Pháp đề nghị Nga tập trung không kích IS

Thứ bảy, 03/10/2015, 11:41 (GMT+7)

Sau khi các máy bay chiến đấu Nga ném bom Syria đến ngày thứ 3,Tổng thống Pháp Francois Holland nói với Tổng thống Vladimir vào hôm thứ 6 (2/10) rằng các cuộc không kích của Nga chỉ nên tấn công phiến quân IS, chứ không vào các phiến quân đối lập.

Sau khi các máy bay chiến đấu Nga ném bom Syria đến ngày thứ 3,Tổng thống Pháp Francois Holland nói với Tổng thống Vladimir vào hôm thứ 6 (2/10) rằng các cuộc không kích của Nga chỉ nên tấn công phiến quân IS, chứ không vào các phiến quân đối lập.

Tổng thống Pháp  Francois Hollande (phải) chào đón người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm của ông ở Paris, ngày 2/10. Ảnh: Alexander Zemlianichenko/AP.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Tổng thống Pháp Francois Holland, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại Paris để thảo luận về tương lai của Ukraine.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Putin và các lãnh đạo phương Tây, kể từ khi Nga bắt đầu không kích Syria.

Trong cuộc gặp, ông Hollande đã bày tỏ những quan ngại của phương Tây rằng các cuộc không kích của Nga là để phục vụ cho Tổng thống Syria Bashar Assad bằng cách tấn công các phiến quân hơn là tấn công các chiến binh IS mà Nga đã tuyên bố.

Các đồng minh trong liên minh không kích ở Syria do Mỹ dẫn đầu đã kêu gọi Nga không tấn công vào lực lượng đối lập Syria mà tập trung tiêu diệt nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Hôm thứ 5 (1/10), Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã tiết lộ những hình ảnh cho thấy các máy bay Nga tấn công khu vực do IS kiểm soát gần Raqqa, bắc Syria.

Ông Hollande cho biết, ông đã nói với Tổng thống Putin rằng, chỉ một trong số các cuộc không kích của Nga trong ba ngày tấn công vào IS, còn các cuộc không kích khác là vào các vùng thuộc kiểm soát của phe đối lập.

Ông Hollande nói trước báo giới: “Nga luôn luôn liên quan đến Syria. Nga từ đầu, Nga đã ủng hộ chính quyền ông Bashar Assad và trang bị vũ khí cho họ. Tôi đã nói với ông Putin rằng các cuộc không kích phải tập trung vào Daesh, và chỉ Daesh (tên tiếng Arab của Nhà nước Hồi giáo) mà thôi.”

Linh Mai (theo AP)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news