Tin mới

Phát hiện 2 bình khí độc xì mùi hôi thối nằm trên đại lộ ở Sài Gòn

Thứ tư, 26/04/2017, 08:28 (GMT+7)

Đến gần 18h tối ngày 25/4, lực lượng PCCC Q.9 đã đến hiện trường, phong tỏa kịp thời chất độc bốc mùi hôi nồng nặc phát ra 2 bình khí 2 thanh niên vứt trên đại lộ Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, TP. HCM.

Đến gần 18h tối ngày 25/4, lực lượng PCCC Q.9 đã đến hiện trường, phong tỏa kịp thời chất độc bốc mùi hôi nồng nặc phát ra 2 bình khí 2 thanh niên vứt trên đại lộ Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, TP. HCM.

Lực lượng PCCC đang khống chế bình khí độc. Ảnh: VNN 

Theo thông tin trên Báo Giao thông, VietNam Net, Pháp luật TP. HCM, khoảng 14h ngày 25/4, người dân sinh sống trên đường Phạm Văn Đồng (khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) thấy 2 thanh niên đi chung trên xe máy chở theo bình thép màu vàng dừng lại ven đường, đoạn dưới dốc cầu Bình Lợi mới, theo hướng từ Bình Triệu về cầu Gò Dưa.

Bình hóa chất có khí lỏng cực độc nằm trên đại lộ Phạm Văn Đồng xì mùi hôi khiến người dân ngộp thở. Ảnh: PLO

Lúc này, 2 đối tượng có hành vi to tiếng với nhau, ngay sau đó cả 2 nhanh chóng rời khỏi sau khi vứt bỏ bình thép.

“Không lâu sau, luồng hơi từ trong bình bay ra kèm theo mùi hôi nồng nặc khiến nhiều người ho sặc sụa, ngạt thở”, một người dân chứng kiến sự việc kể lại.

Chưa dừng lại đó, người dân lại tiếp tục phát hiện một bình thép màu vàng khác tại góc đường Phạm Văn Đồng ở chiều ngược lại. Bình thép này cũng đang trong tình trạng rò rỉ khí có mùi hôi và gây ngạt thở tương tự.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an địa phương đã có mặt tại hiện trường và sơ tán người dân đến khu vực an toàn. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng cảnh sát PCCC quận 9 cũng đã khống chế tình trạng rò rỉ khí từ 2 bình thép.

Qua kiểm tra nhanh, trên 2 chiếc bình nói trên có nhãn hiệu thông tin là chất lỏng Clo độc, được sản xuất tại nhà máy hoá chất Biên Hoà. Trên nhãn hiệu còn có cảnh báo chất lỏng này có tính oxy hoá mạnh, đặc biệt trong môi trường, tiếp xúc có thể gây tử vong. Ngoài ra bình còn chứa áp lực, có thể nổ nếu bị va chạm mạnh.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news