Tin mới

Phát hiện âm mưu đột nhập nơi cất giữ thi thể Kim Jong-nam

Thứ tư, 22/02/2017, 14:39 (GMT+7)

Cảnh sát Malaysia đã triển khai lực lượng chiến thuật tại bệnh viện Kuala Lumpur sau khi phát hiện các dấu hiệu về âm mưu đột nhập nơi cất giữ thi thể công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong-nam tử vong hôm 13/2.

Cảnh sát Malaysia đã triển khai lực lượng chiến thuật tại bệnh viện Kuala Lumpur sau khi phát hiện các dấu hiệu về âm mưu đột nhập nơi cất giữ thi thể công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong-nam tử vong hôm 13/2.

"Chúng tôi biết có những âm mưu của ai đó nhằm đột nhập nhà xác bệnh viện. Chúng tôi phải có biện pháp phòng ngừa. Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai quấy nhiễu nhà xác", Star dẫn lời ông Khalid Abu Bakar, chánh thanh tra cảnh sát, nói trong họp báo thứ hai về vụ án này.

Ông Khalid từ chối tiết lộ danh tính kẻ đột nhập, song khẳng định giới chức biết rõ danh tính những người này.

"Chúng tôi biết họ là ai. Tôi không cần nói cho quý vị biết".

Các thành viên lực lượng đặc nhiệm cảnh sát hoàng gia Malaysia đứng gác cửa nhà xác bệnh viện Đa khoa Kuala Lumpur hôm 21/2. Ảnh: Reuters

Quan chức này khẳng định hôm 21/2, cảnh sát đã triển khai các đội đặc nhiệm được trang bị vũ khí tới bệnh viện và đội an ninh vẫn túc trực.

Ông Bakar cũng phủ nhận các tin đồn rằng thi thể đã được gia đình Kim Jong-nam đến nhận, cho rằng họ vẫn đang chờ mẫu ADN để xác định danh tính.

"Đó là tin đồn, không có chuyện đó. Chưa có thành viên gia đình nào đến để nhận dạng người đã mất và cho chúng tôi mẫu ADN".

Ông Kim Jong-nam, 46 tuổi, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã đột tử tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2. Cảnh sát Malaysia đang tiến hành điều tra vụ việc sau khi đã bắt giữ 4 nghi phạm. Dự kiến trong hôm nay (22/2), Malaysia sẽ công bố kết quả khám nghiệm tử thi ông Kim Jong-nam.

[mecloud]fksdPNYzkl[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Kim Jong-nam âm mưu