Tin mới

Phát hiện chủ tiệm cầm đồ chết gục trong nhà tắm

Thứ hai, 29/09/2014, 14:15 (GMT+7)

Theo cơ quan chức năng, anh Đỗ Đồng Anh (SN 1986, chủ tiệm cầm đồ tại địa chỉ số 341 đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) bị kẻ thủ ác dùng vật cứng đập nhiều nhát vào đầu, mặt sau đó mang xác vào nhà vệ sinh, đắp chiếu rồi lục soát lấy tiền, vàng, điện thoại di động... rồi bỏ trốn.

Theo cơ quan chức năng, anh Đỗ Đồng Anh (SN 1986, chủ tiệm cầm đồ tại địa chỉ số 341 đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) bị kẻ thủ ác dùng vật cứng đập nhiều nhát vào đầu, mặt sau đó mang xác vào nhà vệ sinh, đắp chiếu rồi lục soát lấy tiền, vàng, điện thoại di động... rồi bỏ trốn.

Tiệm cầm đồ xảy ra án mạng

Đêm 28/9, gia đình phát hiện anh Đỗ Đồng Anh (SN 1986, chủ tiệm cầm đồ tại địa chỉ số 341 đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) bị sát hại dã man ngay tại cửa hàng cầm đồ.

Trước đó, từ chiều 28/9, gọi điện thoại di động mãi mà không liên lạc được với anh Đỗ Đồng Anh, sinh nghi bạn bè và gia đình vội đến của hàng cầm đồ ở số 341 đường Ngô Gia Tự, phát hiện cửa được khóa trái ở bên trong.

Gia đình anh Anh liền phá khóa cửa hậu vào bên trong xem sự thể thì phát hiện anh Đỗ Đồng Anh nằm chết gục trong nhà vệ sinh, bên trên được đắp chiếu. Phần mặt, đầu của nạn nhân bị đập nát.

Anh Nguyễn Văn T., bạn thân của nạn nhân, cho biết sáng 28/9, anh T. gọi điện vào máy anh Anh thì giọng một người đàn ông nghe máy nói “chúng tôi đang đi lễ…”, sau đó điện thoại mất liên lạc.

Đến khoảng 22 giờ ngày 28-9, sinh nghi, nhóm bạn của anh Anh vội báo gia đình đến cửa hàng cầm đồ kiểm tra thì phát hiện ra vụ việc kinh hoàng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an quận Hải An khẩn trương có mặt tại hiện trường kết hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành điều tra truy xét.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã bị sát hại ngay tại phòng khách của hiệu cầm đồ vào sáng 28/9.

Tại đây, sau khi dùng vật cứng đập nhiều nhát vào đầu, mặt nạn nhân, kẻ thủ ác đã mang xác vào nhà vệ sinh, đắp chiếu rồi lục soát lấy đi những tài sản có giá trị, gọn nhẹ của nạn nhân như tiền, vàng, điện thoại di động.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news