Tin mới

Phát hiện hàng chục ngôi mộ cổ ở Bình Thuận

Thứ tư, 17/08/2016, 11:33 (GMT+7)

Hàng chục ngôi mộ cổ và di vật có niên đại tiền văn hóa Sa Huỳnh được phát hiện ở Bình Thuận.

Hàng chục ngôi mộ cổ và di vật có niên đại tiền văn hóa Sa Huỳnh được phát hiện ở Bình Thuận.

Theo tin tức trên báo VnExpress, VOV, ngày 16/8, Bảo tàng tỉnh Bình Thuận cho biết vừa phát hiện khu mộ táng với 23 ngôi mộ và di vật có niên đại tiền văn hóa Sa Huỳnh (khoảng 2.500 đến 3.000 năm trước) ở di tích khảo cổ Động Ba Hòe (thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).

Phát hiện hàng chục ngôi mộ cổ ở Bình Thuận. Ảnh VnExpress

Hiện các nhà khảo cổ của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng tỉnh Bình Thuận đang tiến hành khai quật. Khu mộ táng này rộng 250m2, lộ lên 23 ngôi mộ nồi và mộ đất cùng nhiều di vật cổ...

Các nhà nghiên cứu đánh giá, phát hiện này có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử ven biển miền Trung, nhất là văn hóa bản địa ở vùng đất cuối dải miền Trung.

Được biết di tích khảo cổ Động Bà Hòe được phát hiện vào năm 1920 khi Pháp thi công tuyến đường 1 qua tỉnh Bình Thuận.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news