Tin mới

Phát hiện hố sâu khổng lồ bí ẩn ở Nam Cực

Thứ năm, 12/10/2017, 15:03 (GMT+7)

Bề mặt Nam Cực đã bất ngờ xuất hiện một hố sâu với kích thước khổng lồ khiến các nhà khoa học đau đầu chưa tìm ra được nguyên nhân.

Bề mặt Nam Cực đã bất ngờ xuất hiện một hố sâu với kích thước khổng lồ khiến các nhà khoa học đau đầu chưa tìm ra được nguyên nhân. 

Tờ BGR cho hay hiện nguyên nhân của hiện tượng này vẫn chưa có lời lý giải chính xác. 

 

Theo các nhà khoa học, hiện tượng này được biết đến với tên gọi Polynia được các nhà khoa học phát hiện lần đầu tiên từ những năm 1970. Tuy nhiên nó biến mất trong nhiều thập kỷ và xuất hiện trở lại gần đây.

Nhà khí tượng học và nhà mô hình khí hậu, tiến sĩ Torge Martin thuộc phòng nghiên cứu Geomar cho hay "Vào thời điểm này, cộng đồng khoa học đã có những vệ tinh đầu tiên cung cấp hình ảnh của lớp băng từ không gian. Các phép đo tại chỗ ở Nam Dương vẫn cần cố gắng hơn nữa mới có thể thực hiện được".

Sự xuất hiện của hố sâu khổng lồ này đã khiến các nhà khoa học bối rối. 

Theo các nhà khoa học, hiện trượng xảy ra do nước biển mặn nóng sâu từ dưới tảng băng đã xoay sở len qua nước lạnh dẫn đến sự thay đổi ở mặt dưới và những lớp băng xung quanh tạo nên khoảng trống khổng lồ. 

Một số khác lại cho rằng thay đổi khí hậu là nguyên nhân của sự kiện bất thường này. 

Hiện các nhà khoa học vẫn đang tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra lời giải thích đầy đủ.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news