Tin mới

Phát hiện mộ cổ hơn 500 tuổi ở giữa cánh đồng

Thứ năm, 19/11/2015, 14:24 (GMT+7)

Một ngôi mộ cổ hơn 500 tuổi được phát hiện tại cánh đồng Ràng, thuộc thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Một ngôi mộ cổ hơn 500 tuổi được phát hiện tại cánh đồng Ràng, thuộc thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Thông tin trên được báo Dân Trí, Hà Tĩnh đăng tải. Ngôi mộ cổ được phát hiện trong quá trình các cán bộ Bảo tàng Hà Tĩnh nghiên cứu khảo sát các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn xã Ích Hậu.

Ngôi mộ cổ. Ảnh báo Dân Trí

Ngôi mộ cổ này được chôn theo hướng Đông - Tây, có kích thước chiều dài 8m, chiều rộng 6m. Đặc biệt phía trước ngôi mộ có tấm bia đá thanh cổ màu xanh đen, hình chữ nhật, cao 50cm, rộng 30cm, mặt trước khắc ghi 7 chữ Hán cổ.

Các nhà nghiên cứu cho hay, ngôi mộ cổ trên là của quan Đông các Đại học sỹ Trần Đức Mậu. Ông là Tiến sỹ thi đậu khoa thi Nhâm Thìn (1472).

Theo báo Dân Trí, tại xã Ích Hậu còn lưu trữ nhiều tư liệu cổ như văn bia, câu đối, sắc phong cùng nhiều tài liệu hiện vật liên quan đến Đại học sỹ Trần Đức Mậu.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news