Tin mới

Phát hiện một phụ nữ chết lõa thể ở nghĩa địa

Thứ năm, 27/11/2014, 08:43 (GMT+7)

Không thấy vợ đi thả bò về nhà như mọi ngày, ông C. cùng người thân hốt hoảng chia nhau đi tìm thì phát hiện thi thể vợ trong tình trạng chết lõa thể tại nghĩa địa.

 

 

Không thấy vợ đi thả bò về nhà như mọi ngày, ông C. cùng người thân hốt hoảng chia nhau đi tìm thì phát hiện thi thể vợ trong tình trạng chết lõa thể tại nghĩa địa.


Khoảng 14 giờ ngày 26/11, thi thể bà Nguyễn Thị T. (52 tuổi, trú tại khối Thiết Đính Bắc, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) được phát hiện giữa hai ngôi mộ xây xi măng tại khu vực nghĩa địa Thiết Đính Bắc (cách nhà 500 mét).

Hiện trường nơi tìm thấy xác bà T.

Theo ông Võ Văn C. (54 tuổi, chồng bà T.), chiều cùng ngày, ông không thấy vợ mình đi thả bò về nhà nên ông cùng người thân và bà con lối xóm chia nhau đi tìm và phát hiện vợ mình đã chết trong tư thế nằm ngửa, loã thể, đôi giày ủng văng ra khỏi chân tại nghĩa địa Thiết Đính Bắc.

 

 

Bà Nguyễn Thị M. (46 tuổi, em ruột bà Thuỳ) cho biết, thường ngày bà T. đưa bò ra khu vực nghĩa địa trên cho ăn cỏ, nhưng trưa cùng ngày, mấy con bò đi về chuồng nhưng không thấy bà T. đâu, nên mới đi tìm.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Theo Thanh Trúc - Kim Anh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news