Tin mới

Phát hiện phấn bột Johnson & Johnson gây ung thư

Thứ tư, 04/05/2016, 09:38 (GMT+7)

Mới đây, tập đoàn Johnson & Johnson (J&J) đã thất bại trong cuộc chiến pháp lý thứ hai liên quan đến vụ việc phấn bột Johnson & Johnson gây ung thư cho người tiêu dùng. Tập đoàn này đã phải bồi thương 55 triệu USD cho nạn nhân mắc ung thư buồng trứng sau khi dùng sản phẩm này.

Mới đây, tập đoàn Johnson & Johnson (J&J) đã thất bại trong cuộc chiến pháp lý thứ hai liên quan đến vụ việc phấn bột Johnson & Johnson gây ung thư cho người tiêu dùng. Tập đoàn này đã phải bồi thương 55 triệu USD cho nạn nhân mắc ung thư buồng trứng sau khi dùng sản phẩm này. 

Reuters đưa tin cho biết, trong vòng chưa đầy 4 tháng kể từ khi thua vụ kiện đầu tiên với số tiền bồi thường lên đến 72 triệu USD cho một nạn nhân tại St. Louis, bang Missouri (Mỹ), tập đoàn J&J tiếp tục hầu tòa và nhận phán quyết của tòa án về trường hợp của bà Gloria Ristesund, cũng thuộc bang Missouri. 

Johnson & Johnson đang đối mặt với khoảng 1.200 vụ kiện liên quan đến phấn bột. Ảnh: Reuters

Theo đó, bà Ristesund (62 tuổi) được chuẩn đoán mắc ung thư buồng trứng vào năm 2011 mà theo bà là do bà đã sử dụng phấn bột của hãng J&J trong khoảng gần 40 năm.  

Hiện tình trạng ung thư của bà đã giảm do bà đã cắt bỏ tử cung cũng như làm một số cuộc phẫu thuật khác. 

Bà Ristesund chỉ là một trong 60 nguyên đơn tham gia vào vụ kiện tập thể nhằm vào tập đoàn J&J, nhà cung cấp Imerys Talc America Inc và Hội đồng Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Sau khi tiến hành thử nghiệm 3 tuần tại tòa án ở tiểu bang Missouri, Hội thẩm đã thảo luận trong vòng 1 ngày và đưa ra phán quyết buộc tập đoàn J&J phải bồi thường cho gia đình bà Jacqueline Salter Fox khi qua đời vì ung thư do buồng trứng sử dụng phấn bột vào hồi tháng 2.  

Đại diện phát ngôn viên của tập đoàn J&J, ông Carol Goodrich cho biết phán quyết của tòa án đã mâu thuẫn với 30 năm nghiên cứu hỗ trợ sự an toàn của sản phẩ đối với người tiêu dùng. Công ty dự án sẽ kháng án và bảo vệ sản phẩm của mình. 

Cách đây 3 năm, một hội thẩm đoàn tại Sioux Falls, bang Nam Dakota đưa ra kết luận cho biết phấn bột của tập đoàn J&J chính là nguyên nhân góp phần gây nên ung thư buồng trứng ở bà Deane Berg, tuy nhiên thời điểm đó, tập đoàn không bị yêu cầu bồi thường. 

Minh Di (theo Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news