Tin mới

Phát hiện pho tượng "lạ" dưới chân cầu Nhơn Hội

Thứ ba, 26/08/2014, 21:29 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trong những ngày qua, nhiều tín đồ phật tử và người dân đã kéo về chân cầu Nhơn Hội (TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã cúng bái một pho tượng "lạ" bằng xi măng không rõ nguồn gốc.

(Tinmoi.vn) Trong những ngày qua, nhiều tín đồ phật tử và người dân đã kéo về chân cầu Nhơn Hội (TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã cúng bái một pho tượng "lạ" bằng xi măng không rõ nguồn gốc.

Pho tượng "lạ" này được đúc bằng xi măng, mang hình dáng phụ nữ, cao khoảng 60cm, nặng khoảng 150kg được một số người dân khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại phát hiện nằm dưới nước sát chân cầu vào chiều tối 23/8.

Nhiều phật tử kéo đến thờ cúng pho tượng lạ (Ảnh Laodong)

Theo anh Nguyễn Văn Phương (trú phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn), người cùng bạn chài phát hiện ra pho tượng cho biết: “Chúng tôi vớt lên từ dưới đầm Thị Nại rồi đưa về đây. Lúc đầu tượng có nhiều rong rêu, hàu bám bên ngoài, nhóm chúng tôi cạo rửa xong mới đặt lên trên bệ. Pho tượng sau đó không biết đã được ai sơn mới”.

Sau khi phát hiện pho tượng lạ, người dân đã vớt pho tượng đưa lên và thờ dưới chân cầu.

Từ khi phát hiện pho tượng, rất nhiều tín đồ phật tử và người dân địa phương đã kéo đến cúng bài pho tượng. Nhiều người cho rằng đây là tượng Bồ Tát, hoặc tượng Thánh Mẫu.

Pho tượng lạ mang hình dáng phụ nữ, cao khoảng 60cm, nặng khoảng 150kg (Ảnh Laodong)

Sáng ngày 26/8, lãnh đạo Sở Văn hóa- Thế thao- Du lịch tỉnh Bình Định và đại diện một số ngành chức năng đã đến quan sát, kiểm tra thực tế pho tượng "lạ" không rõ nguồn gốc được người dân mang về thờ cúng này.

Cùng ngày, Ban Tôn giáo tỉnh Bình Định (thuộc Sở Nội vụ) đã phối hợp với chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng tổ chức đưa pho tượng về thờ tại chùa Phổ Minh.

H.Nguyên (Tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news