Tin mới

Phát hiện thêm hai sắc phong cổ quý hiếm trong nhà người dân

Thứ bảy, 08/03/2014, 22:16 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ngày 8/3, UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã ghi nhận tại gia đình ông Lương Văn Khun (70 tuổi, ở xã Phùng Minh) đang lưu giữ hai sắc phong cổ được vua Duy Tân và Khải Định ban cho Thành hoàng làng Châu cách đây hơn 100 năm.

(Tinmoi.vn) Ngày 8/3, UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã ghi nhận tại gia đình ông Lương Văn Khun (70 tuổi, ở xã Phùng Minh) đang lưu giữ hai sắc phong cổ được vua Duy Tân và Khải Định ban cho Thành hoàng làng Châu cách đây hơn 100 năm.

Phát hiện thêm hai sắc phong cổ quý hiếm trong nhà người dânHai sắc phong mới được phát hiện tại Thanh Hóa

Theo tin tức, gia đình ông Lương Văn Khuôn (SN 1944), trú ở làng Chu, xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa hiện đang lưu giữ hai sắc phong từ lâu đời. Qua khảo sát, bà Trịnh Thị Tâm - Cử nhân Hán Nôm, Ban quản lý Di tích và Danh thắng (Sở VHTT & DL Thanh Hóa) cho biết: hai sắc phong cùng được nhà vua ban cho một nhân vật.

Sắc phong thứ nhất được vua Duy Tân ban ngày 8 tháng 6 nhuận niên hiệu Duy Tân năm thứ 5 (năm 1911) cho Bản cảnh thành hoàng chi thần thờ phụng tại thôn Châu, châu Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, có công giúp nước an dân, ngầm hiển linh ứng. Bản dịch có đoạn: “Từ trước đến nay thần chưa từng được phong sắc. Nay Trẫm kế thừa mệnh sáng, nhớ tới công lao của thần nên tặng cho thần mỹ tự: Hậu tế quảng thi, phổ huệ đôn ngưng, Dực bảo Trung hưng chi thần. Cho phép địa phương trên thờ phụng thần như trước để thần bảo vệ cho nhân dân của ta”.

Bức sắc phong thứ hai do vua Khải Định ban ngày 25 tháng 7 niên hiệu Khải Định năm thứ 9 (năm 1924). Trong bản dịch, vua Khải Định viết: “Thần có công giúp nước an dân, ngầm hiển linh ứng từng được ban cấp sắc phong và cho phép địa phương thờ phụng. Nay chính lúc Trẫm mừng thọ tuổi 40 nên ban chiếu báu, ban ơn thăng lên một bậc. Gia tặng thêm mỹ tự: Tĩnh hậu Trung đẳng thần. Cho phép địa phương thờ phụng để ghi vào điển lễ quốc gia”.

Hiện hai bức sắc phong quý trên được ông Khuôn cuộn tròn đựng trong một ống nứa có nắp đậy. Ống nứa này được đặt trong một hộp gỗ chạm trổ tinh vi.

Trước đó, chiều 5/3 ông Nguyễn Trí Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh vừa cho biết, trong quá trình khảo sát, sưu tầm, số hóa tư liệu Hán nôm trên địa bàn huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), nhóm cán bộ chuyên môn cơ quan này đã phát hiện tại xã Thạch Châu (Lộc Hà) hiện đang lưu giữ 4 đạo sắc phong bằng văn tự Hán Nôm cổ thời Nguyễn, niên hiệu Khải Định năm thứ 2 (1917) và năm thứ 9 (1924).

Sắc phong được phát hiện tại Hà Tĩnh

Các đạo sắc phong cổ nói trên còn nguyên vẹn, được phát hiện tại từ đường dòng họ Phạm Văn, thời Nguyễn có địa danh là Gia Mỹ thôn, Thạch Hà phủ, Hà Tĩnh tỉnh, nay thuộc thôn Lâm Châu, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).Bốn đạo sắc cổ còn nguyên vẹn, giống nhau về trang trí hoa văn và cùng kích thước (dài 2,1 m, rộng 50 cm), được viết bằng chữ Hán cổ trên nền giấy gió, nét chữ mảnh, sắc nét, giấy màu vàng nghệ, mặt trước trang trí họa tiết hoa văn hình rồng...

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đạo sắc phong