Tin mới

Phát hiện và tiêu hủy hơn nửa tấn nội tạng động vật hôi thối

Thứ năm, 17/09/2015, 08:22 (GMT+7)

Mới đây, cơ quan công an đã phát hiện và tiêu hành tiêu hủy hơn nửa tấn nội tạng động vật đang bị bốc mùi hôi thối được vận chuyển trên xe chở khách.

Mới đây, cơ quan công an đã phát hiện và tiêu hành tiêu hủy hơn nửa tấn nội tạng động vật đang bị bốc mùi hôi thối được vận chuyển trên xe chở khách.

Vào lúc 18h ngày 15.9.2015, đội cảnh sát kinh tế nhận được tin báo của quần chúng nhân dân xuất hiện xe khách đang vận chuyển hơn nửa tấn nội tạng động vật bị bốc mùi di chuyển từ Hà Nội - Vinh.  

Hơn 600kg nội tạng động vật bốc mùi hôi thối, khiến ruồi bu vào rất nhiều. Ảnh nguồn: Dân trí

Ngay khi nhận được tin báo, Đội cảnh sát kinh tế đã phối hợp với đội CSGT huyện Quỳnh Lưu tiến hành mật phục .

Khoảng 18h30 phút, chiếc xe khách được cho là chở nội tạng mang BKS 37B -015.91 đang lưu thông trên QL1A.

Lực lượng chức năng tiến hành tưới hóa chất cho công tác tiêu hủy. Ảnh nguồn: Dân trí

Yêu cầu dừng xe và tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện có 4 bao tải lớn chứa đến hơn 600kg nội tạng lợn gồm dạ dày, ruột, gan ... đang bốc mùi, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Chủ xe là Phạm Thanh Bình (SN 1973, trú tại Nghi Tân, Cửa Lò, Nghệ An) không xuất trình được giấy tờ vận chuyển hợp lệ.

Chiều 16.9,  toàn bộ khối lượng nội tạng này đã được vận chuyển đến bãi rác Ngọc Sơn để tiêu hủy. 

Chia sẻ trên Dân Trí, một cán bộ trạm thú y huyện Quỳnh Lưu cho biết, số nội tạng không rõ nguồn gốc, xuất xứ thời gian gần đây xâm nhập vào địa bàn Nghệ An khá nhiều.

Số nội tạng động vật này không có nguồn gốc, không có chứng từ. Ảnh nguồn :Công an nhân dân

Sau khi "lọt" qua khâu kiểm tra của các cơ quan chức năng, chúng sẽ được nhập cho các quán ăn và được xử lý hóa chất để biến thành những món ăn ngon, hấp dẫn. 

Sức khỏe của người tiêu dùng đang bị đe dọa nghiêm trọng khi vô tình nhập vào cơ thể lượng hóa chất gây độc hại. 

Ông cũng cho biết chế tài xử phát của các cơ quan chức năng chưa đủ mạnh nên chưa đủ tính răn đe, tình trạng vi phạm vì thế vẫn tiếp tục diễn ra mà chưa có biện pháp ngăn chặn triệt để.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news