Tin mới

Phát hiện “vườn cần sa” xanh tốt trong khu dân cư

Thứ sáu, 13/06/2014, 09:33 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trong khi tuần tra tại khu vực cuối hẻm 716 Quốc lộ 13, khu phố 4, Công an phường Hiệp Bình Chánh đã phát hiện hàng chục cây cần sa đang cao hơn đầu người phát triển tươi tốt.

(Tinmoi.vn) Trong khi tuần tra tại khu vực cuối hẻm 716 Quốc lộ 13, khu phố 4, Công an phường Hiệp Bình Chánh đã phát hiện hàng chục cây cần sa đang cao hơn đầu người phát triển tươi tốt.


Chiều 12/6, cơ quan Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho hay vừa phát hiện vụ trồng cần sa tại bãi đất trống cuối hẻm 716 Quốc lộ 13, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước.

Trước đó, vào chiều ngày 11/6, trong khi tuần tra tại khu vực cuối hẻm 716 Quốc lộ 13, khu phố 4, Công an phường Hiệp Bình Chánh đã phát hiện hàng chục cây cần sa đang cao hơn đầu người phát triển tươi tốt.

Cụ thể có 26 cây cần sa tươi cao hơn 2 mét và 11 cây khô đã thu hoạch, tổng trọng lượng là 30,1kg.

Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ chủ của những cây cần sa trên là ông Đoàn Minh Hưng (55 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và đã lập hồ sơ xử lý.

Theo khai báo của ông Hưng, mục đích trồng cần sa là để làm thuốc chữa bệnh. Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

PV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thuốc phiện