Tin mới

Phát hiện xác ướp "người đẹp ngủ trong hồ" 2.000 tuổi mặc váy lụa

Thứ ba, 26/06/2018, 11:13 (GMT+7)

Khi được các nhà khoa học tìm thấy, "người đẹp" đang mặc một chiếc váy bằng vải lụa, trên ngực đặt một túi hạt thông, thứ được người cổ đại quan niệm có thể giúp người chết thuận lợi bước sang thế giới bên kia.

Khi được các nhà khoa học tìm thấy, "người đẹp" đang mặc một chiếc váy bằng vải lụa, trên ngực đặt một túi hạt thông, thứ được người cổ đại quan niệm có thể giúp người chết thuận lợi bước sang thế giới bên kia.

Mirror đưa tin cho hay mới đây hài cốt của "người đẹp" 2.000 năm tuổi đã được phát hiện tại hồ chứa thượng lưu đập thủy điện khổng lồ cao tới 242 m, tại sông Yenisei, Siberia, miền nam nước Nga.

Phát hiện xác ướp người đẹp ngủ trong hồ 2.000 tuổi mặc váy lụa - Ảnh 1.

Xác ướp được bảo quản tốt đến mức trang phục bằng lụa vẫn còn nguyên vẹn.

Theo các nhà khoa học họ tình cờ phát hiện hài cốt khi nước trong đập rút xuống mức đáng, làm "lộ"ra nơi chôn cất. 

Khi được tìm thấy, “người đẹp” đang mặc một chiếc váy bằng vải lụa, trên ngực đặt một túi hạt thông, thứ được người cổ đại quan niệm có thể giúp người chết thuận lợi bước sang thế giới bên kia.

Bên cạnh đó còn có một chiếc hộp trang điểm, bên trong chứa vỏ cây bạch dương và một chiếc gương nhỏ.

Nhà khảo cổ học Marina Kilunovskaya, công tác tại Viện Lịch sử Vật liệu Văn hóa St Petersburg, cho biết: “Trong quá trình khai quật chúng tôi tình cờ phát hiện được xác ướp của một người phụ nữ trẻ. Nó được bảo quản cực kỳ tốt. Chúng tôi nhận thấy hài cốt được bảo quản theo một phương pháp tự nhiên mà không có chủ định từ trước”.

Natalya Solovieva, phó giám đốc Viện Lịch sử Vật liệu Văn hóa St Petersburg, nói: “Chúng tôi tin thứ trên người xác ướp là một chiếc váy lụa, ngoài ra còn có một chiếc đai đính cườm”.

Hiện các chuyên gia đang tiến hành phục dựng hài cốt người phụ nữ. Điều này có thể giúp các nhà khoa học biết được chính xác thời điểm hài cốt này được chôn cất.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news