Tin mới

Phi công máy bay rơi Nga từng nhận huy chương vì hạ cánh máy bay mất lái

Thứ ba, 27/12/2016, 09:31 (GMT+7)

Đại úy phi công Alexander Petukhov-người từng được phong tặng huy chương vì hạ cánh thành công một chiếc máy bay Tu-154 năm 2011, đã mất trong vụ rơi máy bay Tu-154 ở Nga hôm 25/12 vừa qua.

Đại úy phi công Alexander Petukhov-người từng được phong tặng huy chương vì hạ cánh thành công một chiếc máy bay Tu-154 năm 2011, đã mất trong vụ rơi máy bay Tu-154 ở Nga hôm 25/12 vừa qua.

[mecloud] ovWEtpkYSB[/mecloud]

RT hôm 25/12 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, thành viên phi hành đoàn của chiếc máy bay xấu số Tu-154 là những phi công giỏi. Cơ trưởng Tu-154 gặp nạn là thiếu tá phi công cấp 1, Roman Volkov với hơn 3.000 giờ bay. Đại úy phi công Alexander Petukhov cũng có mặt trong danh sách thành viên phi hành đoàn. Petukhov đã từng được trao tặng huy chương dũng cảm vì cứu được một máy bay Tu-154 bị mất điều khiển năm 2011.

Thành viên phi hành đoàn của chiếc máy bay xấu số đã từng nhận huân chương vì hạ cánh một máy bay mất kiểm soát năm 2011.

Hôm 25/12, đài NTV đã nhắc lại câu chuyện cứu máy bay này. Vụ việc xảy ra hôm 29/4/2011. Khi đó, anh Petukhov điều khiển chiếc máy bay Tu-154 số hiệu RA-85563, trên hành trình từ sân bay quân sự Chkalovsky (ngoại ô Moscow) đến Samara để sửa chữa. Chỉ huy tổ lái (gồm 4 người) là đại uý Yuri Rodionov. Chiếc máy bay này sản xuất năm 1982 và từ năm 2005 hầu như không bay.

[mecloud]TL5mZicZQV[/mecloud]

Sau khi cất cánh, máy bay này bất ngờ hỏng hệ thống điều khiển cánh lái khiến máy bay chao đảo. Khi đó, Petukhov đã bình tĩnh điều khiển 3 động cơ để đáp xuống lại sân bay. Những người chứng kiến khi đó đã cho rằng máy bay sẽ đâm xuống đất.

Đoạn video khi đó được đăng tải trên Youtube và thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Sau vụ việc, phi công Petukhov được Bộ Quốc phòng Nga trao tặng huy chương Dũng cảm vì có thành tích cứu được máy bay nói trên.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news