Tin mới

Philippines đang tìm cách đàm phán chính thức với Trung Quốc về biển Đông

Thứ sáu, 12/08/2016, 11:57 (GMT+7)

Đặc phái viên Philippines cử tới Trung Quốc, cựu tổng thống Fidel Ramos , cho biết hôm thứ sáu rằng Manila muốn thảo luận chính thức với Trung Quốc để khám phá ra con đường đi đến hòa bình và hợp tác sau cuộc gặp với cựu thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh.

Đặc phái viên Philippines cử tới Trung Quốc, cựu tổng thống Fidel Ramos , cho biết hôm thứ sáu rằng Manila muốn thảo luận chính thức với Trung Quốc để khám phá ra con đường đi đến hòa bình và hợp tác sau cuộc gặp với cựu thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh.

Cựu tổng thống Philippines, Ramos. Ảnh: RT

Ramos đã đưa ra phát biểu trên ở gần cuối của chuyến đi đến Hồng Kông thực hiện một trong những nỗ lực nhằm nhen nhóm lại mối quan hệ với Trung Quốc , vốn đã trở nên căng thẳng do tranh chấp hàng hải ở Biển Đông, đặc biệt là sau phán quyết của tòa án Trọng tài Quốc tế (PCA).

Tòa án trọng tài ở Hague đưa ra phán quyết vào 12/7 rằng Trung Quốc không có danh nghĩa lịch sử đối với tuyên bố "Đường lưỡi bò" chiếm trọng tuyến đường thủy bận rộn nhất thế giới và Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền của Philippines ở đó. Phán quyết được cho là đã làm Bắc Kinh "tức điên" lên.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền phi lý với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, nơi có giá trị hàng hóa thương mại vận chuyển qua đây trị giá khoảng hơn 5 nghìn tỷ đô la hàng năm và được cho rất giàu tài nguyên năng lượng.

Tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc chồng lấn và vi phạm với tuyên bố chủ quyền của các nước Việt Nam, Brunei , Malaysia , Philippines và Đài Loan.

Quý Vũ (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news