Tin mới

Philippines hối thúc tòa quốc tế ra phán quyết vụ kiện Trung Quốc

Thứ tư, 18/06/2014, 19:59 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Philippines cho biết muốn tòa án quốc tế nhanh chóng đưa ra phán quyết đối với đơn kiện của Manila liên quan đến cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở biển Đông sau khi Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện.

(Tinmoi.vn) Philippines cho biết muốn tòa án quốc tế nhanh chóng đưa ra phán quyết đối với đơn kiện của Manila liên quan đến cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở biển Đông sau khi Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện.

 

Theo tin tức AP ngày 17/6 Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tuyên bố nước này muốn tòa án quốc tế nhanh chóng đưa ra phán quyết đối với đơn kiện của Manila liên quan tới những nghi ngờ về tính hợp pháp trong các tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc trên Biển Đông.

Theo ông Del Rosario, Philippines sẽ yêu cầu luật sư khuyến nghị Tòa án trọng tài Liên hợp quốc có trụ sở ở La Hay (Hà Lan) đưa ra phán quyết sớm hơn sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ không tham gia vụ kiện này, theo đó sẽ rút ngắn trình tự phân xử.

Philippines thúc tòa án quốc tế sớm phân xử về tranh chấp Biển Đông

Ngoại trưởng Philippines

Ngoại trưởng Philippines bày tỏ hy vọng tòa sẽ ra phán quyết ngay trong năm tới vì "tình hình đang xấu đi mỗi ngày trên Biển Đông".

Trước đó, trả lời câu hỏi của báo giới liên quan đến vụ kiện của Philippines với tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, các quan chức Philippines cho biết, có thể tòa trọng tài phải mất 3-4 năm để đưa ra phán quyết.

Ngoại trưởng Philippines còn cho biết, Manila có thể đề nghị Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc yêu cầu Trung Quốc ngừng hoạt động cải tạo đất tại Trường Sa, nơi có nhiều bên tuyên bố chủ quyền.

Philippines đang yêu cầu tòa xác nhận quyền khai thác ở các vùng biển đặc quyền kinh tế 200 hải lý theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Đầu tháng này, Trung Quốc đã bác bỏ thông báo của tòa, trong đó cho Bắc Kinh hạn chót là 15/12/2014 để hồi âm vụ kiện của Philippines. 

H.Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news