Tin mới

Philippines: Ngưng toàn bộ các hoạt động làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông

Thứ tư, 30/07/2014, 10:15 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ngoại trưởng Philippines đề nghị đóng băng toàn bộ các hoạt động làm gia tăng căng thẳng tại các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông như một phần trong kế hoạch gồm 3 phần tại cuộc họp an ninh khu vực tháng tới.

(Tinmoi.vn) Ngoại trưởng Philippines đề nghị đóng băng toàn bộ các hoạt động làm gia tăng căng thẳng tại các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông như một phần trong kế hoạch gồm 3 phần tại cuộc họp an ninh khu vực tháng tới.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario 

Cuộc đàm phán an ninh giữa các bộ trưởng ngoại giao Đông Nam Á với các đồng cấp đến từ Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu sẽ được tổ chức tại Myanmar vào tháng tới. Vấn đề chính được đem ra thảo luận chính là leo thang tranh chấp trên biển tại châu Á.

Sau cuộc gặp với bà Catherine Ashton, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU, ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói: “Chúng tôi có kế hoạch đệ trình một đề xuất về việc tạm ngừng những hoạt động trực tiếp làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Kế hoạch này mang tính xây dựng, tích cực và toàn diện. Không ai muốn gây sự với bạn về quyền tạm ngừng các hành động leo thang tình hình và cuối cùng là giải quyết căng thẳng”.

Mỹ, một đồng minh thân cận từng đô hộ Philippines cũng kêu gọi các bên tạm ngừng các hoạt động trên vùng biển tranh chấp để giải quyết căng thẳng và Manila đã ủng hộ điều này. Nhưng Trung Quốc lại yêu cầu Mỹ đứng ngoài cuộc trong vụ việc này và tránh xa các nước trong khu vực để họ tự giải quyết vấn đề của mình.

Bảo Linh (Theo tin tức Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news