Tin mới

Philippines: Trung Quốc cần minh bạch hơn về hoạt động tập trận

Thứ năm, 30/07/2015, 09:42 (GMT+7)

Trung Quốc cũng điều động cả lực lượng tên lửa chiến lược có khả năng phát động tấn công hạt nhân mặc dù không cho biết địa điểm chính xác của cuộc tập trận.

Trung Quốc cũng điều động cả lực lượng tên lửa chiến lược có khả năng phát động tấn công hạt nhân mặc dù không cho biết địa điểm chính xác của cuộc tập trận.

 Quân đội Trung Quốc

Truyền thông Philippines đưa tin cho biết, quân đội nước này đã lên tiếng tuyên bố không cảm thấy bị đe dọa bởi các cuộc diễn tập bắn đạn thật mà Trung Quốc đang tiến hành ở Biển Đông.

Tờ Global Nation Inquirer dẫn lời người phát ngôn của các lực lượng quân sự Philippines, Đại Tá Restituto Padilla nói với giới phóng viên rằng Trung Quốc có thể tiến hành bất cứ cuộc tập trận nào nhưng cần minh bạch hơn về các hoạt động diễn tập quân sự.

Trước đó, trong ngày 28/7/2015, quân đội Trung Quốc đã tiến hành các kịch bản diễn tập trên không và trên biển trong khu vực Biển Đông với sự tham gia của ít nhất 100 chiếc tàu, hàng chục máy bay và các đơn vị chuyên về chiến tranh thông tin.

Trung Quốc cũng điều động cả lực lượng tên lửa chiến lược có khả năng phát động tấn công hạt nhân mặc dù không cho biết địa điểm chính xác của cuộc tập trận.

Người phát ngôn của quân đội Philippines, ông Restituto Padilla đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc minh bạch hơn về các cuộc diễn tập của mình.

Trước đó, theo phản ánh của hãng tin Reuters, Trung Quốc đã hết sức bực tức, tỏ thái độ chống đối khi Malina tiến các cuộc diễn tập quân sự với Hoa Kỳ và Nhật Bản hồi tháng 6.

Liên quan đến tình hình Biển Đông, gần đây, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản đã lên tiếng cảnh báo về khả năng toàn bộ Biển Đông có thể “nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc” nếu Bắc Kinh dùng các đảo nhân tạo họ đã xây dựng phi pháp tại đây cho mục đích quân sự.

Đô đốc Tomohisa Take đã cảnh báo về điều mà ông gọi là “một sự cố ngoài dự kiến ngoài biển có thể xảy ra” nếu có việc đe dọa tự do hàng hàng hải.

Trước khi đọc diễn văn đọc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington ông Takei đã gặp Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert.

Trong khi đó, Đô đốc Jonathan Greenert nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ "sẽ hiện diện tại Biển Đông,” và nói thêm rằng Washington không thừa nhận các đảo nhân tạo nói trên là lãnh thổ Trung Quốc.

Hòa Bình

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news