Tin mới

Phó công an xã bị chém đứt gân tay khi đi tuần tra đêm

Chủ nhật, 16/07/2017, 14:49 (GMT+7)

Khi đang cùng hai công an viên đi tuần tra an ninh trật tự, anh Tứ bị nhóm thanh niên 3 người dùng mã tấu chém liên tiếp vào đầu vào tay rồi rời khỏi hiện trường.

Khi đang cùng hai công an viên đi tuần tra an ninh trật tự, anh Tứ bị nhóm thanh niên 3 người dùng mã tấu chém liên tiếp vào đầu vào tay rồi rời khỏi hiện trường.

Thông tin được đăng tải trên Tiền Phong, ngày 16/7, Đại tá Lê Đức Đạo- Trưởng Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai), cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Rơ Chăm Hoãn (làng Bi, xã Ia Dom) với hành vi “cố ý gây thương tích” vì đã dùng mã tấu chém phó công an xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) là Rơ Lan Tứ đứt gân tay.

Anh Rơ Lan Tứ trước đó được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Theo đại tá Đạo, đối tượng Hoãn đã xịt hơi cay, dùng mã tấu chém anh Tứ với thương tích 14%, các đối tượng còn lại công an huyện tiếp tục củng cố hồ sơ để có biện pháp xử lý, giáo dục, đồng thời yêu cầu người nhà nộp phạt hành chính.

Hiện tại, anh Tứ đã xuất viện, tình trạng sức khỏe tốt. Anh Tứ cho biết: khoảng 1h sáng 27/6, anh cùng hai công an viên đi tuần tra an ninh trật tự trên địa bàn. Đến đoạn đường liên xã Ia Pnon (huyện Đức Cơ) giao với QL14C, tổ tuần tra bị nhóm thanh niên 3 người điều khiển xe máy khua mã tấu, xịt hơi cay khiêu khích. Thấy vậy, anh Tứ dùng súng cao su bắn chỉ thiên 3 phát, nhóm côn bỏ chạy. 

Khoảng 10 phút sau, đến thôn Ia Nhú, xã Ia Nan, đối tượng Hoãn rủ thêm hàng chục người đi trên 5 xe máy, chặn tổ tuần tra rồi lao vào tấn công. Riêng Hoãn cầm mã tấu chém liên tiếp vào đầu, tay anh Tứ. Hai đồng chí công an viên đã kịp chạy về gọi lực lượng ứng cứu. Gây án xong, nhóm côn đồ rời khỏi hiện trường. 

 Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news