Tin mới

Phó Thủ tướng gửi công văn hỏa tốc vụ tử tù Hồ Duy Hải

Thứ sáu, 12/12/2014, 16:58 (GMT+7)

Trước bản án hình sự còn nhiều uẩn khúc của tử tù Hồ Duy Hải trong vụ án tại Bưu điện Cầu Voi, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ra công văn hỏa tốc gửi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu xem xét lại bản án này.

Trước bản án hình sự còn nhiều uẩn khúc của tử tù Hồ Duy Hải trong vụ án tại Bưu điện Cầu Voi, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ra công văn hỏa tốc gửi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu xem xét lại bản án này.

Công văn ghi rõ: “Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Loan (SN 1963, ấp 1, xã Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An) đề nghị xem xét lại bản án hình sự phúc thẩm của Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt tử hình Hồ Duy Hải về tội giết người, cướp tài sản trong vụ án tại Bưu điện Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).

Sau chuỗi ngày dài kêu oan cho con, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải nghẹn ngào

khi hay tin con được hoãn thi hành án để điều tra lại

Thực hiện ý kiến chủ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ đã chuyển đơn của bà Loan đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để chỉ đạo việc xem xét giải quyết theo quy định và thông báo Phó Thủ tướng Chính phủ biết kết quả”.

Được biết, Công văn  đồng thời được chuyển đến Tòa án nhân dân tối cao.

Trước đó, ngày 7/12 bà Loan cũng đã gửi Đơn kêu oan khẩn cấp đến Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trương Tấn Sang. Nội dung đơn cho rằng quá trình điều tra, xét xử có nhiều sai phạm, không khách quan, trong khi con bà có dấu hiệu oan sai, ngoại phạm rất rõ ràng.

Vũ Đậu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news