Tin mới

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tai Điện Biên

Thứ hai, 14/03/2016, 06:45 (GMT+7)

Chiều 13/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Chiều qua 13/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý các cấp chính quyền địa phương cần rà soát lại công tác chuẩn bị ở mọi khâu trong quá trình tổ chức, gắn vào địa bàn cụ thể. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử thành phố Điện Biên Phủ, công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu HĐND thành phố Điện Biên Phủ và đại biểu HĐND các phường, xã được chuẩn bị đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên và theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Đến nay, các cơ quan, đơn vị thực hiện xong quy trình giới thiệu người ra ứng cử.

Theo đó, số người ứng cử HĐND thành phố Điện Biên Phủ là 51 người, số đại biểu được bầu theo quy định là 30 người. Cơ cấu phân bổ nữ 40%, dưới 35 tuổi là 10%, người dân tộc thiểu số 30%, đại biểu tái cử 30%, người ngoài Đảng 3,3%.

Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử cấp trên, Hội đồng Bầu cử thành phố Điện Biên Phủ xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là chỉ đạo công tác tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa đến các tầng lớp nhân dân về tiêu chuẩn của đại biểu, tổ chức hiệp thương lần hai, lần ba theo quy trình, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của người ứng cử, tổ chức hội nghị cử tri để lấy ý kiến nhận xét đối với người ứng cử.

Ngoài ra, những điều kiện phục vụ cho cuộc bầu cử được tích cực chuẩn bị. Các xã, phường xác định danh sách khu vực, số lượng theo quy định, niêm yết danh sách người ứng cử. Cơ quan chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các ứng cử viên, tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Phân tích về cơ cấu và tỷ lệ đại biểu theo báo cáo của địa phương, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho rằng, tỷ lệ người ngoài Đảng vẫn còn thấp (chỉ 3,3%), số dư của Thành phố cũng chưa đạt yêu cầu.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đề nghị Hội đồng Bầu cử thành phố Điện Biên Phủ cần rà soát lại cơ cấu đại biểu theo Nghị quyết số 1132 của Quốc hội về tỷ lệ ứng cử viên là nữ, dân tộc thiểu số, người ngoài đảng cũng như số dư. Bên cạnh đó, các thành viên đoàn kiểm tra cũng đề nghị Hội đồng Bầu cử các cấp khẩn trương phân bổ kinh phí, nguồn lực cho các huyện, thị, xã, phường để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 22/5 thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, toàn diện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại thành phố Điện Biên Phủ.

Thành phố đã cụ thể hóa chủ trương của Trung ương vào tình hình của địa phương, đã thành lập ngay Hội đồng bầu cử, tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, bảo đảm cơ cấu về nhân sự, hiệp thương lần thứ nhất khá thành công.

Phó Thủ tướng lưu ý các cấp chính quyền địa phương phải coi đây là ngày hội của toàn dân. Đồng thời, cần rà soát lại công tác chuẩn bị ở mọi khâu trong quá trình tổ chức, gắn vào địa bàn cụ thể.

Trong giai đoạn đầu này, thành phố Điện Biên Phủ cần đẩy mạnh hơn nữa các hình thức tuyên truyền trong nhân dân, có kế hoạch chặt chẽ, bảo đảm công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bất cứ một tình huống đột xuất, bất ngờ nào trong quá trình chuẩn bị và bầu cử, chuẩn bị kinh phí để bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật, giúp cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Việc giới thiệu ứng cử viên phải bảo đảm số lượng, chất lượng, không để gò ép, mất dân chủ trong quá trình hiệp thương, tổ chức bầu cử. Lãnh đạo các cấp cần kiểm tra, rà soát những phường, xã còn yếu để có biện pháp đôn đốc, hướng dẫn, khắc phục, uốn nắn kịp thời.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Hội đồng Bầu cử các cấp của tỉnh Điện Biên phải chuẩn bị nhân sự ứng cử viên bảo đảm tỷ lệ, cơ cấu người ngoài Đảng, tỷ lệ đại biểu dân tộc thiểu số, ứng cử viên nữ, số dư… đúng quy định, pháp luật.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi A1, tỉnh Điện Biên. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Trung ương đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi A1, tỉnh Điện Biên. 

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm gia đình ông Mai Sinh, phường Mường Thanh (thành phố Điện Biên Phủ), cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gia đình ông Mai Sinh, phường Mường Thanh (thành phố Điện Biên Phủ), cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Theo Chính phủ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news