Tin mới

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói về tình hình Biển Đông

Thứ sáu, 30/05/2014, 11:09 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) “Chúng ta không bài xích quốc gia nào, chúng ta tôn trọng\nhoà bình nhưng chúng ta phải đấu tranh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của\ntổ quốc”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh khi đề cập đến vấn đề Biển Đông trong buổi làm việc với Hội Luật gia Việt Nam.

(Tinmoi.vn) “Chúng ta không bài xích quốc gia nào, chúng ta tôn trọng hoà bình nhưng chúng ta phải đấu tranh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh khi đề cập đến vấn đề Biển Đông trong buổi làm việc với Hội Luật gia Việt Nam.

Tại buổi làm việc với Hội Luật gia Việt Nam sáng nay (30/5), Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao đóng góp của Hội Luật gia Việt Nam trong thời gian qua trong sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhất là việc Hội luật gia Quốc tế ra tuyên bố phản đối hành động này của Trung Quốc trên toàn thế giới.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, còn nhiêu người trên thế giới cũng chưa hiểu vị trí giàn khoan xâm phạm Công ước liên hợp quốc về luật biển 1982 thế nào. Hội Luật gia là đơn vị có nhiều tư liệu, nên cung cấp cho thế giới hiểu về vấn đề này.

“Chúng ta không bài xích quốc gia nào, chúng ta tôn trọng hoà bình nhưng chúng ta đấu tranh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. Chúng ta vẫn chủ trương đấu tranh bằng hoà bình, hiện chưa có phương án khác. Đấu tranh trên cơ sở pháp lý nên mọi cơ sở phải sát thực”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi làm việc với Hội Luật gia Việt Nam.

Trước đó, tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam đã báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ XI (2009-2014) và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ XII (2014-2019).

Trước sự kiện Trung Quốc đưa và hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ông Nguyễn Văn Quyền, Phó Chủ tịch Hội Luật gia cho biết, Hội đã ra tuyên bố phản đối; yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan trái phép ra khỏi vùng biển Việt Nam. Đồng thời, Hội chỉ đạo các hội địa phương liên quan quan đến Hoàng Sa, Trường Sa ra tuyên bố như Hội luật gia TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng...

“Sắp tới Hội luật gia Dân chủ thế giới sẽ ra tuyên bố, phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam và gửi thư tới Chính phủ Trung Quốc. Bên cạnh đó, Hội luật gia Việt Nam sẽ tranh thủ sự ủng hộ của các Hội luật gia trên thế giới về vấn đề này”, ông Quyền cho biết thêm.

Bà Nguyễn Thị Sơn, Uỷ viên thường vụ Trung ương Hội, Phó tổng thư ký Hội luật gia Việt Nam, viện trưởng viện khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế kiến nghị Chính phủ trao giao cho Bộ Tư pháp chuẩn bị hồ sơ kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế. Đồng thời giao cho Hội Luật gia Việt Nam soạn tài liệu pháp lý về biển Đông, phổ biến đến toàn bộ các chi bộ, tuyên truyền sâu rộng tới mọi người dân.

Ông Lê Xuân Thân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà cho rằng, từ trước đến nay Hội Luật gia Việt Nam đã lên tiếng mạnh mẽ về những vấn đề liên quan tới chủ quyền quốc gia, hiện nay là . Vậy mong Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho Hội tham gia vào các hoạt động ngoại giao, cùng giải quyết vấn đề này.

Hoàng Minh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news