Tin mới

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trúng cử Đại biểu Quốc hội

Thứ hai, 30/05/2016, 16:59 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình trúng cử Đại biểu Quốc hội tại Long An, với số phiếu bầu cao nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình trúng cử Đại biểu Quốc hội tại Long An, với số phiếu bầu cao nhất.

Theo tin tức trên báo Lao Động, Giao thông, Người Lao Động ngày 30/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Long An đã công bố kết quả những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh Long An.

Cụ thể, Long An có 8 đại biểu trúng cử, đạt 100% số lượng, trong đó có một đại biểu nữ. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trúng cử Đại biểu Quốc hội. Ảnh báo Lao Động

Tại đơn vị bầu cử số 1 có: 3 đại biểu trúng cử gồm Phó thủ tướng chính phủ Trương Hòa Bình đạt tỷ lệ 81,19%; ông Đặng Hoàng Tuấn đạt tỷ lệ 61,98%; ông Trương Văn Nọ đạt tỷ lệ 57,4%.

Ở đơn vị bầu cử số 2 có 3 đại biểu trúng cử gồm: ông Trương Phi Hùng đạt tỷ lệ 64,62% số phiếu bầu; Phan Thị Mỹ Dung đạt tỷ lệ 62,85% số phiếu bầu; Nguyễn Tuấn Anh đạt tỷ lệ 60,66% số phiếu bầu.

Đơn vị bầu cử số 3 những người trúng cử là ông Lê Công Đỉnh đạt tỷ lệ 60,98% số phiếu bầu; ông Hoàng Văn Liên đạt tỷ lệ 50,93% số phiếu bầu.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news