Tin mới

Phó Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm Viện trưởng VKSND huyện gây tại nạn bỏ chạy

Thứ bảy, 05/12/2015, 16:13 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có công điện gửi lời hỏi thăm đến các nạn nhân và yêu cầu xử lý nghiêm Viện trưởng VKSND huyện Tu Mơ Rông gây tại nạn liên hoàn rồi bỏ chạy.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có công điện gửi lời hỏi thăm đến các nạn nhân và yêu cầu xử lý nghiêm Viện trưởng VKSND huyện Tu Mơ Rông gây tại nạn liên hoàn rồi bỏ chạy.

Theo tin tức mới nhất từ VOV, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa yêu cầu Công an tỉnh Kon Tum khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với người điều khiển xe ô tô gây ra vụ tai nạn.

Cũng trong công điện, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi các nạn nhân bị thương đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo Sở Y tế, yêu cầu các bệnh viện nơi các nạn nhân đang được cấp cứu điều trị, cần quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để giúp họ mau bình phục.

Được biết, sáng ngày 5/12, ông Trần Quang Hùng - Viện trưởng Viện KSND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã tạm đình chỉ công tác không thời hạn để chờ cơ quan điều tra kết luận.

Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh VOV

Trước đó, khoảng 17h ngày 4/12, chiếc xe biển xanh 82A- 000.84 do ông Trần Quang Hùng - Viện trưởng VKSND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum - điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đà Nẵng-Kon Tum, khi đến đoạn thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà thì ôtô chao đảo rồi tông liên tiếp vào hai xe máy. Sau khi gây tai nạn, ông Hùng không dừng lại mà tiếp tục đi và đến đoạn trước cửa Công ty Đông Sáng tông vào một máy do 1 nam và 1 nữ điều khiển.

Ô tô chạy thêm khoảng 500 m, tới đoạn bùng binh Duy Tân lại gây tai nạn với một xe máy khác. Tai nạn làm 6 người bị thương. Sau đó ôtô dừng trước nhà ông Hùng ở đường Phan Đình Phùng. 

Theo Vnexpress đưa tin, sau tai nạn, tối 4/12, ông Hùng được đưa từ nhà riêng về trụ sở làm việc trong tình trạng quá say nên không thể lấy lời khai. 

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news