Tin mới

Phóng viên bị ngăn cản tác nghiệp tại BOT Cai Lậy

Thứ năm, 30/11/2017, 11:01 (GMT+7)

Khoảng 8h30 ngày 30/11, khá đông phóng viên báo đài đã đến hiện trường tại trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang) để tác nghiệp. Tuy nhiên, khi vào khu vực quầy bán vé để ghi nhận, các phóng viên đã bị nhân viên bảo vệ ngăn cản và khong cho tác nghiệp tại khu vực này.

Khoảng 8h30 ngày 30/11, khá đông phóng viên báo đài đã đến hiện trường tại trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang) để tác nghiệp. Tuy nhiên, khi vào khu vực quầy bán vé để ghi nhận, các phóng viên đã bị nhân viên bảo vệ ngăn cản và khong cho tác nghiệp tại khu vực này. 

Tiền Phong cho hay khoảng 8h30 ngày 30/11, khá đông phóng viên báo đài đã đến hiện trường tại trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang) để tác nghiệp. Tuy nhiên, khi vào khu vực quầy bán vé để ghi nhận, các phóng viên đã bị nhân viên bảo vệ ngăn cản và khong cho tác nghiệp tại khu vực này. 

Phóng viên bị ngăn cản tác nghiệp tại BOT Cai Lậy. Ảnh: Tiền Phong

Cụ thể, các nhân bảo vệ không nói rõ lý do ngăn cản phóng viên  tại khu vực quầy vé. 

"Các anh muốn gì thì vào bên trong nhà điều hành làm việc", nhân viên bảo vệ gay gắt.

Tại khu vực BOT Cai Lậy, hiện có khá đông cảnh sát giao thông và công an. Ngoài ra, một xe chữa cháy cũng đã được điều động tới khu vực này.

Trước đó, VTV thông tin cho biết 9h hôm nay 30/11, BOT Cai Lậy ở Tiền Giang sẽ chính thức thu phí trở lại sau 3 tháng tạm nghỉ.

Ông Huỳnh Phú Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang cho biết, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực thu phí, đơn vị đã thuê một nhà dân để làm nơi tiếp báo chí, các phóng viên đến tác nghiệp xuất trình giấy tờ. Khi làm xong thủ tục, muốn tác nghiệp tại khu vực trạm thu phí phải có lực lượng an ninh hướng dẫn, nếu không phóng viên chỉ được tác nghiệp tại nơi quy định.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news