Tin mới

Phụ nữ Kazakhstan đội nội y biểu tình đòi mặc đồ lót ren

Thứ ba, 18/02/2014, 13:54 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Các quan chức Kazakhstan đã bắt giữ một số phụ nữ biểu tình phản đối luật cấm sản xuất đồ lót\nren ở nước này.

(Tinmoi.vn) Các quan chức Kazakhstan đã bắt giữ một số phụ nữ biểu tình phản đối luật cấm sản xuất đồ lót ren ở nước này.

Phụ nữ Kazakhstan đội nội y biểu tình đòi mặc đồ lót ren

Luật cấm quần lót ren sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2014.

Trong cuộc biểu tình ở Almaty, một phụ nữ đã cầm một chiếc quần lót ren hay thậm chí là đội cả nội y lên đầu để phản đối mà theo cô, đó là chiếc quần đã qua sử dụng.

Liên minh hải quan Nga đã cấm sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh quần lót ren bắt đầu từ tháng 7/2014 ở Kazakhstan, Russia and Belarus vì lý do là chất liệu ren không thấm nước. Mặc dù luật đã được ban hành vào năm 2011, nhưng vẫn chưa được cưỡng chế cho đến nay.

Những người biểu tình đội cả nội y lên đầu để phản đối luật cấm

Mới đây, ở Kazakhstan cũng xảy ra các vụ biểu tình chống lại việc lạm phát tiền địa phương.

C.K (Theo BBC)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news