Tin mới

Phú Quốc: Hơn 1.000 phôi sổ đỏ biến mất trong quá trình điều tra

Thứ sáu, 20/07/2018, 14:15 (GMT+7)

Trong quá trình điều tra vụ Tham ô tài sản tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc, cơ quan Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện hơn 1.000 phôi sổ đỏ đã bị mất.

Trong quá trình điều tra vụ Tham ô tài sản tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc, cơ quan Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện hơn 1.000 phôi sổ đỏ đã bị mất.

Chiều ngày 19/7/2018, Ông Phạm Trung Thành – Đại tá Công an tỉnh Kiên Giang) xác nhận cơ quan điều tra đang truy tìm trên 1.000 phôi sổ đỏ bị mất ở Phú Quốc, theo VnExpress.

Theo thông báo, ngày 13/3/2017, Phòng Cảnh sát kinh tế của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định số 01/QĐKTVA-PC46 khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Quốc.

Bị cáo Phạm Thị Ngọc Ánh (trái), Trần Văn Hoàng (giữa), Trần Đăng Kiên (phải) và bị cáo Ánh. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, ngày 11/4/2018, HĐXX tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Ngọc Ánh 15 năm tù về tội “tham ô tài sản”, Trần Văn Hoàng và Trần Đăng Kiên một năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Quá trình điều tra, công an xác định một số tài liệu có liên quan đã mất từ năm 2014 đến nay. Kèm theo thông báo là hơn 1.000 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất.

“Chúng tôi gửi thông báo và danh mục phôi bị mất đến các ngân hàng nhằm tránh các trường hợp dùng những phôi sổ đỏ này để làm giả, rồi đem thế chấp để lừa đảo”, đại tá Thành nói.

Từ năm 2013 đến tháng 6.2016, Phạm Thị Ngọc Ánh (1981) kế toán Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Quốc. Để có tiền tiêu xài cá nhân, Ánh thực hiện bôi xóa, sửa chữa số tiền ghi trên 128 biên lai thu phí và lệ phí (lai lưu) thấp hơn số tiền trên biên lai đã thu để chiếm đoạt gần 2,5 tỉ đồng, theo Lao Động đã thông tin.

Trong khi đó, Trần Văn Hoàng (1975, nguyên Giám đốc) và Trần Văn Kiên (1979, nguyên Phó Giám đốc) đã đồng lõa tạo sơ hở cho Ánh chiếm đoạt số tiền trên. Trong tổng số tiền này, ông Hoàng chịu trách nhiệm liên đới cho ngân sách Nhà nước là hơn 223 triệu đồng, phần ông Kiên là hơn 1,8 triệu đồng.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news