Tin mới

Phụ xe container rút dao dọa cảnh sát giao thông Đà Nẵng

Thứ sáu, 19/09/2014, 11:30 (GMT+7)

Sáng ngày 19/9, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã làm việc với tài xế và phụ xe container BKS: 86C-014.74 về hành vi chống người thi hành công vụ, dùng dao đe dọa, ép ngã xa cảnh sát giao thông vào rạng sáng cùng ngày.

Sáng ngày 19/9, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã làm việc với tài xế và phụ xe container BKS: 86C-014.74 về hành vi chống người thi hành công vụ, dùng dao đe dọa, ép ngã xa cảnh sát giao thông vào rạng sáng cùng ngày.

 

Theo tin tức ban đầu, khoảng 2h30 cùng ngày, Tổ tuần tra của Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, Phòng CSGT PC67, Công an TP.Đà Nẵng do Trung tá Bùi Hòa, Trạm phó làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường tránh phía nam hầm đường bộ Hải Vân.

Trong khi làm nhiệm vụ, đã phát hiện xe đầu kéo BKS: 86C-014.74 do tài xế Trần Văn Nam (34 tuổi, trú xã Mỹ Châu, H.Phú Mỹ, Bình Định) điều khiển lưu thông hướng Túy Loan- hầm Hải Vân, có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên tài xế Nam đã không dừng xe, mà lái xe bỏ chạy.

Trung tá Bùi Hòa đã gọi lực lượng hỗ trợ và điểu khiển mô tô đuổi theo. Trong quá trình đuổi xe container, Trung tá Bùi Hòa đã bị xe container chèn ép, khiến mô tô cảnh sát ngã xuống đường, trung tá Hòa bị thương.

Lực lượng của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu và phường Hòa Hiệp Bắc đã chặn xe container ở cửa hầm Hải Vân. Tuy nhiên, phụ xe Phạm Văn Định (27 tuổi, trú tại xã Mỹ Châu) liên tục vung dao không cho lực lượng CSGT lại gần.

Sau gần 4 tiếng, đến khoảng 7 giờ cùng ngày, tài xế và phụ xe container mới chịu xuống xe để giải quyết vụ việc.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news