Tin mới

Putin ký sắc lệnh mở rộng quy mô quân đội thêm 14.000 quân

Thứ năm, 30/03/2017, 09:13 (GMT+7)

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29/3 đã ký sắc lệnh mở rộng quy mô quân đội, tăng thêm gần 14.000 quân, nâng tổng số quân đội lên 1,9 triệu người.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29/3 đã ký sắc lệnh mở rộng quy mô quân đội, tăng thêm gần 14.000 quân, nâng tổng số quân đội lên 1,9 triệu người.

Hãng TASS dẫn thông báo trên trang web của chính phủ Nga cho biết, theo sắc lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017, quân đội Nga sẽ được tăng thêm 13.630 quân, nâng tổng quân số lên 1,9 triệu người.

Theo sắc lệnh mới, quân đội Nga sẽ được tăng thêm 13.630 quân, nâng tổng quân số lên 1,9 triệu người. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, sắc lệnh cũng nêu rõ, mặc dù số quân nhân tăng, song số quân thường trực vẫn duy trì ở mức 1.013 triệu người. Số quân tăng thêm có thể ở dạng hợp đồng và lực lượng dự bị có phụ cấp.

Tại lễ bổ nhiệm các sĩ quan cao cấp hôm 23/3 vừa qua, Tổng thống Putin cho biết, trong thời gian tới, lực lượng lục quân của Nga sẽ có thêm nhiều xe tăng Armata, cũng như pháo tự hành Koalitsia SV uy lực.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cam kết tiềm năng tấn công của các loại vũ khí chính xác cao trang bị cho quân đội sẽ tăng gấp 4 lần đến năm 2021.

[mecloud]OtscNhPQCP[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Putin sắc lệnh