Tin mới

Putin phản ứng dữ dội trước vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

Thứ hai, 12/09/2016, 09:01 (GMT+7)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có phản ứng dữ dội, đồng thời đưa ra cảnh báo về "các hậu quả tiêu cực" sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 5, được đánh giá là mạnh hơn cả bom nguyên tử Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản trong Thế chiến II.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có phản ứng dữ dội, đồng thời đưa ra cảnh báo về "các hậu quả tiêu cực" sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 5, được đánh giá là mạnh hơn cả bom nguyên tử Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản trong Thế chiến II.

"Hành động cho thấy sự coi thường đối với luật pháp quốc tế và dư luận quốc tế đáng bị lên án ở mức độ mạnh mẽ nhất", ông Putin nói.

"Các hành động của Triều Tiên, nhằm làm xói mòn chế độ phi hạt nhân hóa toàn cầu, gây nên mối đe dọa nghiêm trọng cho hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên và khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Điều này sẽ khiến chính bản thân Triều Tiên gánh chịu các hậu quả tiêu cực trước tiên", nhà lãnh đạo Nga tuyên bố cứng rắn.

Các nhà lãnh đạo thế giới đều đồng loạt lên án vụ thử nghiệm hạt nhân mới nhất của Triều Tiên. 

Hôm 9/9, Triều Tiên được cho đã tiến hành vụ thử hạt nhân, gây nên trận động đất nhân tạo có cường độ 5,3 độ richter. Bình Nhưỡng sau đó xác nhận họ đã tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân, và tiết lộ việc sở hữu tên lửa đạn đạo chiến lược sẵn sàng sử dụng.

Sự việc này đã dấy lên nhiều phản ứng giận dữ của các nước lớn. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố rằng Triều Tiên sẽ phải gánh chịu "hậu quả nghiêm trọng" vì đã "vi phạm trắng trợn" các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, cấm mọi vũ khí hạt nhân tại quốc gia này.

"Mỹ không và sẽ không bao giờ chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân", ông Obama tuyên bố.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng tuyên bố sẽ không tha thứ và phản đối mạnh mẽ đối với vụ thử hạt nhân lần này của Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra thông báo phản đối vụ thử hạt nhân mới trên của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng ngay mọi hành động khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news