Tin mới

Quan chức Thái công khai có 120 vợ, 28 con

Thứ hai, 26/03/2018, 09:15 (GMT+7)

Mặc dù biết rằng đa thê là bất hợp pháp, nhưng một quan chức ở Thái Lan vẫn âm thầm kết hôn với 120 phụ nữ và có 28 người con. Những phụ nữ này đều quen biết nhau và dường như chấp nhận cuộc sống chia sẻ người đàn ông của mình một cách hòa hợp nhất.

Mặc dù biết rằng đa thê là bất hợp pháp, nhưng một quan chức ở Thái Lan vẫn âm thầm kết hôn với 120 phụ nữ và có 28 người con. Những phụ nữ này đều quen biết nhau và dường như chấp nhận cuộc sống chia sẻ người đàn ông của mình một cách hòa hợp nhất.

Theo Daily Mail đưa tin, hồi cuối năm 2017, Tambon Prasert, người đứng đầu huyện Phromnee, tỉnh Nakorn Nayok, cách Bangkok khoảng 90 km bất ngờ trở nên nổi tiếng ở khắp sau khi thừa nhận sở hữu hậu cung hùng hậu với 120 bà vợ.

Quan chức có 120 vợ, 28 con ở Thái Lan - Ảnh 1.

Đại gia đình hơn 100 người của Tambon Prasert.

Tambon nói ông bắt đầu kết hôn khi mới 17 tuổi. "Người vợ đầu tiên trẻ hơn tôi 1 hoặc 2 tuổi và chúng tôi có với nhau 3 mụn con. Sau đó, tôi kết hôn với nhiều người khác.

Họ hầu hết đều khá trẻ và dưới 20 tuổi. Tôi không thích những người lớn tuổi hơn mình vì họ hay nói nhiều", Tambon chia sẻ.

Tới khi trưởng thành và bắt tay vào lĩnh vực xây dựng, Tambon bắt đầu thói quen khác người là bất cứ nơi nào ông nhận thi công một căn nhà, ông sẽ lấy vợ ở đó.

Sốc: Quan chức Thái Lan công khai 120 bà vợ và 28 con - ảnh 2


Cô vợ 27 tuổi này cảm thấy không mấy ngạc nhiên trước việc chồng mình đã có 119 người vợ khác. Ảnh: DM

Cứ mỗi lần ông lấy một cô vợ mới, ông đều báo cho họ biết về những người vợ trước đây, cũng như việc báo cho những người vợ hiện tại rằng ông đang chuẩn bị rước thêm "một nàng dâu" mới.

"Tôi thông báo mình lấy vợ mới và tất cả đều chấp nhận và không bao giờ tranh luận. Tôi tôn trọng họ. Trong mọi lần tổ chức đám cưới, tôi đều hỏi xin ý kiến bố mẹ vợ theo phong tục truyền thống", Prasert chia sẻ.

22 người vợ hiện sống ở gần nhà Tambon tại huyện Phromnee trong khi những người còn lại sống rải rác ở khắp các vùng trên đất nước.

Việc chung sống với 120 bà vợ và chăm sóc 28 người con chưa bao giờ là vấn đề với Tambon. Với tiềm lực kinh tế hùng mạnh, ông cung cấp đầy đủ mọi thứ họ cần và thậm chí còn xây nhà riêng cho các bà vợ chưa có chỗ ở.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news