Tin mới

Quản đốc công ty rút súng bắn nông dân

Thứ năm, 02/10/2014, 14:22 (GMT+7)

Trong lúc cự cãi, quản đốc đánh một nông dân rồi rút súng đạn nhựa bắn vào người nạn nhân 3 phát.

Trong lúc cự cãi, quản đốc đánh một nông dân rồi rút súng đạn nhựa bắn vào người nạn nhân 3 phát.

Sáng 2/9, đại tá Đoàn Thế Tân - người phát ngôn công an tỉnh Bến Tre - cho biết công an huyện Mỏ Cày Bắc đã thu giữ khẩu súng kim loại với hơn 200 viên đạn bi bằng nhựa của ông Nguyễn Văn Chinh, quản đốc công ty TNHH Dừa Vàng (xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc). Nhà chức trách đang lập hồ sơ xử lý ông Chinh theo quy định.

Trước đó, sáng 28/9, ông Chinh (52 tuổi, ngụ TP.Bến Tre) yêu cầu điện lực kéo dây vào nhà xưởng. Do đường dây đi qua phần đất của ông Trần Văn Tính ở ấp Tân Đức A nên nông dân 48 tuổi này thắc mắc dẫn đến cự cãi.

Ông Chinh được cho là đã đánh ông Tính rồi rút súng dí vào người nạn nhân bóp cò. 3 viên đạn bi trúng vào hông, vai và môi ông Tính. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện đa khoa Cù Lao Minh kiểm tra sức khỏe rồi nhập viện điều trị do chấn thương phần mềm.

"Đây không phải là súng quân dụng mà là súng bắn đạn bi, nhưng bị cấm mua bán, sử dụng. Lúc ông Chinh làm ở Hà Nội được bạn tặng và mang theo người. Hành vi của quản đốc Chinh chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể xử lý hành chính Cố ý gây thương tích hoặc Gây rối trật tự công cộng", ông Tân thông tin.

Theo Tri thức trực tuyến

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news