Tin mới

Quảng Nam: Làm rõ vụ xe biển xanh chở gỗ lậu

Thứ hai, 22/05/2017, 14:39 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đang  tiến hành xác minh nguồn gốc xe biển xanh chở gỗ lậu vừa bị kiểm lâm bắt giữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cơ quan chức năng đang  tiến hành xác minh nguồn gốc xe biển xanh chở gỗ lậu vừa bị kiểm lâm bắt giữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Thông tin trên báo Tiền Phong, Thanh Niên và báo Quảng Nam đưa tin cho biết sáng ngày 22/5, ông Phan Thạch - Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 (thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một xe ô tô 12 chỗ biển xanh vận chuyển gỗ lậu với khối lượng hơn 2 m3. Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đang xác minh nguồn gốc chiếc xe biển xanh nói trên.

Chiếc xe biển xanh bị cơ quan chức năng tạm giữ. Ảnh: Tiền Phong

"Chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ CSGT tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng để điều tra nguồn gốc chiếc xe ô tô biển xanh nói trên, xác định nghi vấn xe này sử dụng biển số xanh giả để chở gỗ lậu. Trên xe tang vật có dán một nhãn kiểm định đã hết hạn từ năm 2014", ông Thạch thông tin thêm.

Hiện phương tiện và tang vật đang được cơ quan kiểm lâm tạm giữ.

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 20/5, trong lúc làm nhiệm vụ tại thôn Đông Trường 1, thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) lực lượng đã phát hiện xe gắn biển số xanh mang  BKS 43E-0804 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên sau khi dừng xe, tài xế nhảy khỏi cabin bỏ chạy. Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng ghi nhận có 13 phách (2,261m3) gỗ Xoan Bưu (thuộc nhóm VI), không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Đơn vị tiến hành lập biên bản vụ việc đồng thời đưa xe, tang vật về đội.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news