Tin mới

Quảng Nam: Phát hiện ruột bút bi trong ống tiểu một người đàn ông

Thứ tư, 18/11/2015, 14:32 (GMT+7)

Các bác sĩ ở BVĐK bắc Quảng Nam đã phát hiện dị vật là một ống ruột bút bi trong ống tiểu của một người đàn ông.

Các bác sĩ ở BVĐK bắc Quảng Nam đã phát hiện dị vật là một ống ruột bút bi trong ống tiểu của một người đàn ông.

Theo tin tức trên báo Thanh niên, mới đây, BVĐK bắc Quảng Nam đã tiến hành phẫu thuật loại bỏ dị vật là một ống ruột bút bi dài 9cm ra khỏi dương vật của nạn nhân Lê Văn T. (38 tuổi)

Trước đó, bệnh nhân T. được chuyển cấp cứu với triệu chứng đi tiểu ra mủ (khi đang là phạm nhân thụ án tại Trại giam An Điềm, đóng ở H.Đại Lộc), rất may chưa bị các biến chứng nguy hiểm như di vật chọc thủng các tạng lân cận.

Qua khai thác tiền sử, bệnh sử kết hợp kết quả X-quang, siêu âm được chẩn đoán dị vật lòng bàng quang biến chứng viêm bàng quang mạn, được mổ chương trình.

Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật lấy ra một đoạn ống ruột bút bi dài 9 cm, có ít sỏi bám quanh bên ngoài; một đầu ống nhựa cắm vào thành bên trong lòng bàng quang và xuyên qua lớp cơ gây thủng.

 Sau mổ 3 ngày, tình trạng bệnh nhân ổn định, nước tiểu giảm mủ dần.

Dị vật được các bác sĩ lấy ra khỏi cơ thể người đàn ông.

Trao đổi với PV báo Người đưa tin, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Huấn (Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa khu vực phía bắc Quảng Nam, đóng ở H.Đại Lộc) cho biết, đây là trường hợp “xỏ” ruột bút bi vào dương vật lần đầu tiên được ghi nhận tại bệnh viện này.

Sau hơn 30 năm công tác, cá nhân bác sĩ Huấn cũng chưa từng điều trị trường hợp chơi dại bằng ruột bút bi tương tự, ngoại trừ vụ xỏ niệu đạo (đường tiểu) bằng dây dẫn khí dùng cho các bể cá cảnh xảy ra trước đó.

Qua đây, bác sĩ Huấn cũng cảnh báo không nên coi thường trò chơi nguy hiểm này, nhất là độ tuổi thanh thiếu niên hiện nay.

Xem thêm video "Mẹ hiến tạng con gái để cứu sống cậu bé không quen biết":

[mecloud]CGI3YyXe48[/mecloud]

Bảo An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news