Tin mới

Quảng Trị: Gần 700kg thuốc bom được chôn trong nhà

Thứ tư, 16/07/2014, 10:15 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Cả gan “chôn” thuốc bom ngay chính trong nhà, đối tượng không hề biết hậu quả khôn lường sẽ xảy ra như thế nào nếu số thuốc bom đó lỡ may “phát nổ”.

(Tinmoi.vn) Cả gan “chôn” thuốc bom ngay chính trong nhà, đối tượng không hề biết hậu quả khôn lường sẽ xảy ra như thế nào nếu số thuốc bom đó lỡ may “phát nổ”.

18h ngày hôm qua (15.7), Phòng An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép 800kg thuốc bom (được tháo từ bom còn sót lại sau chiến tranh) tại địa bàn huyện Hướng Hóa.

Trước đó, cơ quan chức năng đã phát hiện Phan Văn Tùy (SN 1957, trú tại Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe ôtô chạy theo hướng Khe Sanh – Đông Hà (Quảng Trị). Quá trình kiểm tra, phát hiện ở capo xe có 6 túi màu đen, bên trong chứa 152kg thuốc bom.

Số thuốc bom được “đào lên” từ vườn cà phê nhà Đăng.

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nhà riêng của Trần Trung Đăng (SN 1959, trú tại thôn Tân Vĩnh, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa) thì phát hiện 25 túi đựng thuốc bom có tổng khối lượng 679kg (4 túi ở trong nhà, số còn lại được phát hiện chôn rải rác ở vườn càphê). Đối tượng Đăng khai rằng thu mua số thuốc bom này để bán kiếm lời.

Cũng tại Quảng Trị, ngày 9/7 vừa qua, công an xã Hướng Tân (Hướng Hóa) đã bắt giữ được một đối tượng đang vận chuyển 158 kg thuốc nổ về thành phố Đông Hà để tiêu thụ.

Sau quá trình truy đuổi, Công an xã Hướng Tân bắt giữ được Hồ Văn Minh (27 tuổi, trú thôn Ruộng, xã Hướng Tân) cùng với tang vật thu được tại hiện trường gồm 158 kg thuốc nổ; 3 xe mô tô trong đó 1 xe mang biển kiểm soát 74H1-05904 và 2 xe không có biển kiểm soát.

 

Xuân Quỳnh (Tổng hợp)

 

 

 

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news