Tin mới

Quấy rối tình dục nhân viên, trưởng trạm y tế bị kỷ luật

Thứ tư, 11/11/2015, 14:17 (GMT+7)

Quấy rối tình dục nhân viên, Trạm trưởng y tế xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp vừa bị kỷ luật khiển trách.

Quấy rối tình dục nhân viên, Trạm trưởng y tế xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp vừa bị kỷ luật khiển trách.

Theo thông tin được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ, Giao thông, Người Lao Động, Đảng ủy xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười vừa có quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Phước Phúc- Trưởng Trạm Y tế xã Đốc Binh Kiều, do vi phạm lối sống, đạo đức.

Trạm y tế xã nơi xảy ra vụ việc. Ảnh báo Người Lao Động

Cụ thể, vào đầu năm 2015, ông Phúc bị gửi đơn tố cáo là có hành vi quấy rối tình dục đối với nữ nhân viên tên A. đang học viện tại trạm y tế xã.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, ông Phúc cùng vợ có thỏa thuận với nạn nhân sẽ bồi thường danh dự với số tiền lên đến trăm triệu đồng, tuy nhiên sau đó lại không thực hiện. Vì vậy, gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng, ông Phúc đã vi phạm lối sống, đạo đức. Công an huyện Tháp Mười đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Phúc, đồng thời Trung tâm y tế huyện Tháp Mười cũng điều chuyển công tác ông Phúc sang một xã khác.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news