Tin mới

Quỹ Indonesia quyết trao giải hòa bình cho ông Kim Jong Un

Thứ ba, 04/08/2015, 10:18 (GMT+7)

Con gái của nhà sáng lập Indonesia đã bảo vệ việc tặng danh hiệu về quản lý đất nước gọi là “chính khách toàn cầu” cho lãnh đạo Kim Jong Un, bác bỏ những chỉ trích về nhân quyền, gọi là “sự tuyên truyền của phương Tây”.

Con gái của nhà sáng lập Indonesia đã bảo vệ việc tặng danh hiệu về quản lý đất nước gọi là “chính khách toàn cầu” cho lãnh đạo Kim Jong Un, bác bỏ những chỉ trích về nhân quyền, gọi là “sự tuyên truyền của phương Tây”.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Bà Rachmawati Sukarnoputri xác nhận, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ được tổ chức của bà là Quỹ Giáo dục Sukarno trao giải thưởng “chính khách toàn cầu” vào tháng Chín, vì “hòa bình, công bằng và nhân đạo”.

Tuy nhiên, quyết định trao thưởng cho ông Kim một giải thưởng từng được trao cho những biểu tượng của tự do như Mahatma Gandhi, Ấn Độ và Aung San Suu Kyi, Myanmar đã làm dấy lên những ý kiến bất đồng và nghi ngại.

Nhưng bà Sukarnoputri đã gạt sang một bên những câu hỏi về sự phù hợp của Chủ tịch Kim với giải thưởng này. Bà nói rằng nhà lãnh đạo “xứng đáng được vinh danh vì sự chiến đấu chống lại chủ nghĩa đế quốc thực dân mới.

Các cáo buộc về lạm dụng nhân quyền là không đúng. Tất cả chỉ là chiến dịch tuyên truyền của phương tây.”

Cha của bà Rachmawati Sukarnoputri là tổng thống đầu tiên của Indonesia, Surkarno, đã sớm thiết lập mối quan hệ với Triều Tiên từ những năm 1950.

Bà Rachmawati cũng là em gái của Megawati Sukarnoputri, tổng thống thứ 5 của Indonesia, người vẫn là một trong những nhà chính trị quyền lực nhất của đất nước này.

Theo Linh Mai/Sina

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news