Tin mới

Quy trình 10 bước Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Thứ hai, 22/10/2018, 14:09 (GMT+7)

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín và sau khi trúng cử, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ.

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín và sau khi trúng cử, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ.

Theo tin tức trên Vnexpress, Vietnamnet, Vov, bầu Chủ tịch nước sẽ qua quy trình 10 bước như sau:

Bước 1: Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử.

Bước 2: Đại biểu giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử.

Bước 3: Chủ tịch Quốc hội họp với các trưởng đoàn đại biểu.

Bước 4: Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận, trình Quốc hội quyết định danh sách người ứng cử.

Bước 5: Quốc hội thông qua danh sách ứng cử viên.

Bước 6: Thành lập Ban kiểm phiếu.

Bước 7: Đại biểu bỏ phiếu kín.

Bước 8: Công bố kết quả kiểm phiếu.

Bước 9: Quốc hội thông qua nghị quyết bẩu Chủ tịch nước.

Bước 10: Chủ tịch nước tuyên thệ.

Quy trình 10 bước Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Ảnh minh họa

Về kết quả bầu cử, khoản 3 Điều 27 Nghị quyết 102/2015/QH13 quy định: Ban kiểm phiếu xác định kết quả biểu quyết bằng bỏ phiếu kín theo nguyên tắc sau đây: "Trường hợp biểu quyết bầu các chức danh trong bộ máy nhà nước, người được quá nửa số phiếu hợp lệ tán thành so với tổng số đại biểu QH và được nhiều phiếu tán thành hơn thì trúng cử.

Sáng nay, 22/10, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV khai mạc tại Hà Nội. Quốc hội xem xét bầu Chủ tịch nước mới thay cho vị trí ông Trần Đại Quang – người vừa từ trần hơn 1 tháng trước, để lại. Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông với ông Trương Minh Tuấn và phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự khác cho vị trí tư lệnh ngành này.

Cuối giờ làm việc chiều, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt UB Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Đây là quy trình tiếp theo sau việc Ban chấp hành TƯ, tại kỳ họp thứ 8 diễn ra hồi đầu tháng 10, đã thống nhất 100% giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng để bầu đảm nhiệm chức vụ người lãnh đạo đứng đầu nhà nước.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news