Tin mới

Ra đập chơi, hai học sinh đuối nước tử vong

Chủ nhật, 02/04/2017, 20:51 (GMT+7)

Sáng 2/4, hai em học sinh rủ nhau cùng ra đập nước để chơi, không may cả hai bị sẩy chân xuống vị trí nước sâu rồi đuối nước tử vong.

Sáng 2/4, hai em học sinh rủ nhau cùng ra đập nước để chơi, không may cả hai bị sẩy chân xuống vị trí nước sâu rồi Đuối nước tử vong.

Chiều ngày 2/4, ông Nguyễn Đình Thu, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn  huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, hai em học sinh Nguyễn Thọ Phượng và Đặng Ngọc Quân, học sinh Trường Tiểu học Xuân Sơn vừa bị đuối nước tử vong vào sáng nay. UBND huyện Đô Lương cũng đã cử các ban ngành trực tiếp động viên, thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

Ảnh minh họa.

Theo đó, vào khoảng 8h sáng 2/4, hai em Nguyễn Thọ Phượng (học sinh lớp 3B) và Đặng Ngọc Quân (học sinh lớp 4A), trường Tiểu học Xuân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An rủ nhau ra đập Cầu Vôi thuộc địa phận xóm 4A, xã Thanh Phong huyện Thanh Chương để chơi.

Không may hai hai em Phượng và Quân bị sẩy xuống chỗ nước sâu rồi đuối nước.

Dù được một số người dân phát hiện và nhảy xuống vớt lên bờ rồi tiến hành sơ cứu tại chỗ nhưng không đem lại kết quả.

Nhận được tin buồn, lãnh đạo chính quyền địa phương, tập thể giáo viên Trường Tiểu học Xuân Sơn đã đến thăm hỏi chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình.

Hoàng Nguyễn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news