Tin mới

Hổ mang đứt mất đầu vẫn quay lại tự cắn mình

Thứ ba, 18/11/2014, 13:21 (GMT+7)

Con rắn dù đã bị đứt lìa đầu ra khỏi cơ thể nhưng phần đầu vẫn cử động được và quay lại cắn vào thân mình. Lý giải hiện tượng trên, các chuyên gia về bò sát cho hay, đầu rắn sau khi bị chặt đứt hệ thần kinh vẫn chưa chết hẳn. Nó sẽ cắn vật va chạm với nó như một phản xạ có điều kiện.

Con rắn dù đã bị đứt lìa đầu ra khỏi cơ thể nhưng phần đầu vẫn cử động được và quay lại cắn vào thân mình. Lý giải hiện tượng trên, các chuyên gia về bò sát cho hay, đầu rắn sau khi bị chặt đứt hệ thần kinh vẫn chưa chết hẳn. Nó sẽ cắn vật va chạm với nó như một phản xạ có điều kiện.

Sự việc kỳ lạ này đã được một người đàn ôn ở Mỹ tên  Sam Billeter, thành phố Huntsville thuộc bang Alabama, ghi lại bằng máy quay và ông cho biết, chính mình là người đã chặt đứt đầu con rắn sau khi ông ta phát hiện con rắn hổ mang nấp trong đống củi gần nhà mình.

Xem video con rắn đứt đầu tự cắn mình

 

 

Để bảo đảm an toàn cho tính mạng của các thành viên trong gia đình mình, người đàn ông nói trên đã tìm cách giết chết con rắn trước khi có bất trắc xảy ra với họ.

Đầu con rắn hổ sau khi bị chặt đứt vẫn cử động bình thường

Tuy nhiên, điều kỳ quặc là sau khi đầu con rắn bị chặt đứt, nó không chết mà vẫn có khả năng quay lại và cắn xé chính phần thân của mình.

Lý giải hiện tượng trên, các chuyên gia về bò sát cho hay, đầu rắn hổ mang sau khi bị chặt đứt hệ thần kinh vẫn chưa chết hẳn. Nó sẽ cắn vật va chạm với nó như một phản xạ có điều kiện.

Hiện tượng con rắn tự quay lại cắn xé mình là phản ứng có điều kiện

Sở dĩ vậy vì rắn là loài bò sát có đại não rất nhỏ, trung khu thần kinh cao cấp không phát triển nhưng năng lực trung khu thần kinh thấp cấp lại khá mạnh. Ở những động vật cấp thấp như rắn, hệ thần kinh chỉ huy các phản xạ có điều kiện nằm ở cơ thể của nó.

Hệ thần kinh trung ương điều khiển mọi phản xạ của loài rắn

Đầu rắn bị chặt, khi va chạm với vật thể khác vẫn có thể dẫn đến phản xạ cắn. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo mọi người, giả sử có gặp phải rắn chết trên đường cũng không nên dùng tay, chân động vào người chúng. Nên dùng que hoặc gậy dài để gạt rắn sang một bên hoặc vứt đi. Nếu dùng tay nhấc rắn lên, bạn rất có thể sẽ đối mặt với nguy cơ bị rắn chết cắn.

Thoa Nguyễn (Huffington Post)

Xem thêm video trên Tin Mới: Mèo rừng tử chiến với chó sói để giữ mồi

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news