Tin mới

Rắn lục đuôi đỏ lại tấn công người trong khu dân cư

Thứ năm, 13/11/2014, 08:16 (GMT+7)

Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã tiếp nhận hai ca cấp cứu do bị rắn lục đuôi đỏ tấn công liên tiếp trong chiều qua (12/11).

Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã tiếp nhận hai ca cấp cứu do bị rắn lục đuôi đỏ tấn công liên tiếp trong chiều qua (12/11).

 

Theo VnExpress đưa tin, chiều 12/11, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi tiếp nhận bà Trần Thị Lo (xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức) và ông Lê Văn Nghĩa (xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành), cấp cứu do bị rắn lục đuôi đỏ tấn công.

Chia sẻ với phóng viên, bà Lo cho biết, đang thu hoạch sắn trên đồng thì nắm trúng con rắn lục đuôi màu đỏ. Hoảng quá, bà vừa thả ra thì rắn lao tới cắn vào tay.

Loài rắn lục đuôi đỏ có nọc cực độc liên tục xuất hiện ở nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi trong những ngày qua. 

Chiều cùng ngày, trong khi lùa bò từ nhà ra đồng, ông Lê Văn Nghĩa (xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành) cũng bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào chân.

Thống kê của Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, từ đầu tháng đến nay, gần 20 người cấp cứu vì rắn độc cắn. Bác sĩ  Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó trưởng khoa Nội tổng hợp cho biết thêm, các bệnh nhân nhập viện cấp cứu đều xác nhận bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Trước đó, như tin tức đã đưa, thời gian gần đây, rắn lục đuôi đỏ xuất hiện ngày càng nhiều ở các tỉnh, thành, nhất là ở vùng ĐBSCL.  

Gần đây nhất là trường hợp của ông Hồ Văn Năm (63 tuổi, ngụ ở xã Tân Lộc, Thốt Nốt, Cần Thơ) bị rắn đuôi đỏ phóng ra cắn vào tay trong lúc ông đang đứng xem cây mận trước nhà trổ bông.

Theo các bác sĩ , trường hợp của ông Năm nếu đễn trễ thêm vài giờ nữa thì rất nguy hiểm tính mạng.

Được biết, theo thống kê 9 tháng đầu năm 2014, bệnh viện Quân y 121 đã tiếp nhận 354 ca bị rắn cắn, trong đó 345 ca bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Theo H.Minh (tổng hợp)/Người Đưa Tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news