Tin mới

Reuters: Việt Nam đứng trước cơn địa chấn kỳ vĩ nhất trong lịch sử giải châu Á

Thứ năm, 24/01/2019, 16:26 (GMT+7)

Theo hãng thông tấn Reuters, nếu Việt Nam có thể gây sốc để đánh bại Nhật Bản, chắc chắn đây sẽ là một trong những cơn địa chấn kỳ vĩ nhất trong lịch sử giải châu Á.

Theo hãng thông tấn Reuters, nếu Việt Nam có thể gây sốc để đánh bại Nhật Bản, chắc chắn đây sẽ là một trong những cơn địa chấn kỳ vĩ nhất trong lịch sử giải châu Á.

Việt Nam sẽ cần hạn chế tối đa phạm lỗi trước Nhật Bản ở các vị trí nguy hiểm.

Trước một trận đấu quan trọng của tuyển Việt Nam, Reuters - hãng thông tấn hàng đầu thế giới đặt dòng nhan đề: "HLV tính kế lật đổ Nhật Bản ở Asian Cup".

Tác giả tờ báo cho rằng, nếu Việt Nam có thể gây sốc để đánh bại Nhật Bản, chắc chắn đây sẽ là một trong những cơn địa chấn kỳ vĩ nhất trong lịch sử giải châu Á.

"HLV Park Hang-seo đang đứng trước một cột mốc chưa từng có sau 16 tháng làm thuyền trưởng của Việt Nam. Ông ấy đang có cơ hội tạo ra một trong những trận đấu có tuyệt vời nhất trong lịch sử Asian Cup khi đội bóng mà ông tiếp quản sẽ đối đầu Nhật Bản.

Nhật Bản giống như một kẻ hủy diệt màu xanh của bóng đá châu Á. Họ từng 4 lần vô địch châu lục và nhiều lần dự World Cup, với đội hình gồm nhiều cầu thủ từng thi đấu với những đội tuyển hàng đầu thế giới.

Chống lại một đối thủ mạnh như vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ đưa ra một đội hình trẻ. Những cầu thủ trẻ đã làm say đắm quốc gia Đông Nam Á đã tiến sâu vào 3 giải đấu cấp khu vực và châu lục trong 1 năm qua.

HLV Park nhận thức được rằng Nhật Bản sẽ đưa ra một đội hình khác rất nhiều so với các học trò của mình, những cầu thủ mới ở tuổi đôi mươi tại sân vận động Al Maktoum…

Hãng thông tấn của Anh cũng cho rằng "Samurai xanh" cần đặc biệt cảnh giác với 2 nhân tố rất lợi hại bên phía Việt Nam, đó là Trọng Hoàng và Quang Hải.

"Những chú Rồng vàng đã cho thấy họ sẵn sàng tạo ra những bất ngờ ở Asian Cup. Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Quang Hải đã chứng minh họ là những cầu thủ có chất lượng thực sự, và Nhật Bản sẽ cần phải tỉnh táo để không cho họ bất kỳ khoảng trống nào ở hàng tiền vệ.

Samurai xanh, đội tuyển từng giành danh hiệu gần nhất vào năm 2011 thừa nhận rằng họ chưa thực sự bùng nổ ở UAE. HLV Hajime Moriyasu từng giới thiệu một phong cách tấn công phóng khoáng hơn khi dẫn dắt Nhật Bản lọt vào vòng 16 đội ở VCK World Cup năm ngoái. Nhưng tại Asian Cup, họ đã trở lại với cách tiếp cận thận trọng trọng và thực dụng hơn".

Cuối bài viết, cây bút Nick Mulvenney của Reuters vẫn đánh giá cao Nhật Bản hơn so với Việt Nam dù họ thiếu vắng chân sút chủ lực trên hàng công.

"HLV Moriyasu sẽ vắng mặt tiền đạo Yoshinori Muto – cầu thủ của CLB Newcastle United nhưng họ vẫn còn nhiều nhân tố khác trong đội hình ở trận đấu mang ý nghĩa quyết định suất tiến vào bán kết gặp Iran hoặc Trung Quốc".

Trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa ĐT Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào 20h ngày 24/1 trên sân vận động Al Maktoum. 

Trước thềm đại chiến, tờ FOX Sports Asia cũng có bài viết nhận định các mấu chốt quyết định thắng thua ở trận Việt Nam vs Nhật Bản. Trong đó, tờ báo châu Á nêu ra một vấn đề mà thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ cần đặc biệt lưu ý.

Theo đó, Việt Nam sẽ phải phòng ngự trước sức mạnh tấn công của Nhật Bản, và sẽ dễ phải chịu các pha đá phạt góc cũng như phạt trực tiếp. Về mặt thể hình, Nhật Bản có chiều cao trung bình 1.79, hơn Việt Nam 1,75. Bởi thế, thầy trò HLV Park Hang-seo cần hết sức tập trung mỗi khi đối thủ có tình huống cố định.

Các mấu chốt quyết định thắng thua khác ở trận Việt Nam vs Nhật Bản là:

1. U23 Việt Nam từng thắng U23 (thực chất là U21) Nhật Bản 1-0 ở Asiad 2018.

2. Nhật Bản thắng 8/9 trận gần nhất cũng như có 4 lần vô địch ở Asian Cup.

3. Việt Nam đã từng lọt vào Tứ kết năm 2007.

4. Việt Nam đã quá quen với việc phải phòng ngự trước các đối thủ, chiếm tỷ lệ kiểm soát bóng ít hơn.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news