Tin mới

Rơi xuống giếng sâu 15m, một người tử vong

Thứ tư, 19/08/2015, 19:32 (GMT+7)

Trong lúc sửa vòi nước của máy bơm, người đàn ông không may bị rơi xuống giếng sâu 15m và tử vong.

Trong lúc sửa vòi nước của máy bơm, người đàn ông không may bị rơi xuống giếng sâu 15m và tử vong.

Giếng sâu cộng với thành hẹp người đàn ông đã tử vong trước khi được cứu. Ảnh Zing

Theo tin tức từ Zing cho biết, vào khoảng 11h ngày18/8, anh Nguyễn Cảnh D (SN 1976, ở xóm 8, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) ra sửa vòi nước của máy bơm thì không may rơi xuống giếng có độ sâu 15 m. Nghe tiếng kêu cứu, những người xung quanh có mặt tìm cách cứu nạn nhân lên.

Tuy nhiên do thành giếng hẹp, nước sâu hơn 2m, mặc dù sau đó anh em có dùng dây thả xuống giếng để cứu nhưng cũng bị mắc kẹt dưới đó. Lúc này, anh D đã ngất xỉu do thiếu dưỡng khí.

Thông tin từ báo Công an Nghệ An, sau khi nhận được tin báo lực lương Cảnh sát PC&CC số 5 đóng trên địa bàn huyện Đô Lương đã khẩn trương đến hiện trường. Lúc này nạn nhân lúc chìm lúc nổi lên mặt nước, nhận định nận nhân đã tử vong, lực lượng cứu hộ đã triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường. Sau hơn 20 phút thi thể nạn nhân được đưa lên bờ.

Sau hơn 20 phút, cảnh sát đưa được anh D lên nhưng người đàn ông đã tử vong.

Anh D có vợ là chị Nguyễn Thị T, hai người sinh được 4 cô con gái. Gia đình anh hoàn cảnh khó khăn.

Ông Võ Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, sáng 19/8 gia đình và chính quyền đã tổ chức làm lễ mai táng cho anh D.

K. Duy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news