Tin mới

Rồng vàng trang trí hình thù kỳ lạ gây xôn xao ở Hải Phòng

Chủ nhật, 08/01/2017, 09:28 (GMT+7)

Hai con rồng bằng cây xanh với hình thù kỳ lạ, khó hiểu giữa đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua.

Hai con rồng bằng cây xanh với hình thù kỳ lạ, khó hiểu giữa đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng gây xôn xao Cộng đồng mạng những ngày qua.

Những ngày này, trên mạng xã hội, người dùng rầm rộ chia sẻ hình ảnh hai con rồng tạo hình bằng cây xanh ở dải phân cách giữa được đổi màu vàng rực trên đường Lê Hồng Phong (quận Hải An, Hải Phòng), đoạn đối diện Viện Kiểm sát.

Theo báo VnExpress, ý tưởng trang trí này được Công ty cổ phần Công viên cây xanh Hải Phòng thực hiện bằng cách dùng nẹp tre và lưới thép bọc kín 2 con rồng xanh, sau đó gắn hoa vải nhựa vàng ra ngoài.

Con rồng màu vàng rực đang khiến người dân Hải Phòng bàn tán xôn xao. Ảnh: Facebook

Tuy nhiên theo nhiều người dân, việc này đã biến con rồng bằng cây thật được cắt tỉa đẹp thành con vật có hình dáng lạ kỳ. Thậm chí, có người còn dí dỏm bình luận rằng chú rồng này trông dễ thương giống một con Pikachu (nhân vật trong series Pokemon nổi tiếng) với đuôi dài và gương mặt có phần... thảng thốt.

Theo báo Trí thức trẻ, cũng có nhiều người cho rằng do đang trong quá trình trang trí và hoàn thiện nên hình rồng vẫn chưa được đẹp và hoàn hảo, mọi người không nên đưa ra ý kiến chê bai như vậy.

"Còn khoảng gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nên công trình chưa hoàn thiện, nhiều nét còn thô sơ chưa được chỉnh sửa uốn nắn nên chưa được đẹp. Mọi người đừng vội đưa ra ý kiến chê bai nữa", một người dùng mạng bày tỏ ý kiến.

Tuy nhiên, nhiều người dân Hải Phòng nhận xét ý tưởng trang trí mới không giúp đường phố đẹp hơn mà ngược lại nhìn loè loẹt, phản cảm. Việc dán hoa giả có thể dẫn đến "bức tử" những bụi cây sanh bên trong.

Trao đổi với VnExpress, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho hay đã nhận được phản ánh và sẽ cho kiểm tra trong Chủ nhật (8/1).

"Nếu hình ảnh không đẹp, gây phản cảm sẽ yêu cầu đơn vị trang trí tháo dỡ", ông Tùng nói.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news