Tin mới

Rút giải thưởng của Phan Huyền Thư vì nghi vấn đạo thơ

Thứ tư, 21/10/2015, 10:16 (GMT+7)

Sau cuộc họp khẩn cấp chiều 20/10, Ban chấp hành Hội nhà văn Hà Nội đã quyết định thu hồi giải thưởng đối với tập thơ "Sẹo độc lập" của Phan Huyền Thư. Cùng ngày tác giả Phan Huyền Thư cũng đã có thư xin lỗi nhưng không thừa nhận mình đao thơ và tiếp tục tìm bằng chứng.

Sau cuộc họp khẩn cấp chiều 20/10, Ban chấp hành Hội nhà văn Hà Nội đã quyết định thu hồi giải thưởng đối với tập thơ "Sẹo độc lập" của Phan Huyền Thư. Cùng ngày tác giả Phan Huyền Thư cũng đã có thư xin lỗi nhưng không thừa nhận mình đao thơ và tiếp tục tìm bằng chứng.

Nhà thơ Phan Huyền Thư và tập Sẹo độc lập. Ảnh Vnexpress

Tập thơ Sẹo độc lập của Phan Huyền Thư được Hội Nhà văn Hà Nội vào ngày 10/10 trong đó có bài thơ Bạch lộ bị phát hiện giống bài thơ Buổi sáng của nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan công bố từ năm 2000. Ngoài ra, bài Có lẽ đã chết vẫn tốt hơn được cho là vay mượn ý tưởng bài thơ của Du Tử Lê. 

Bài thơ Buổi sáng của Phan Ngọc Thường Đoan (năm 2000) và bài thơ Bạch lộ của Phan Huyền Thư. Ảnh Zing

Sự việc đã khiến dư luận xôn xao, gây tranh cãi thời gian gần đây. Chiều 20/10, Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội đã họp khẩn cấp gồm cac ủy viên:  Bằng Việt, Nguyễn Việt Chiến, Phạm Xuân Nguyên, Bùi Việt Mỹ đã quyết định thu hồi giải thưởng trên cơ sở những phát hiện mới nhất về việc nghi đạo một số bài thơ khác của Phan Huyền Thư.

Theo Vnexpress, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên - Chủ tịch của Hội Nhà văn Hà Nội và là thành viên của Hội đồng xét giải thưởng thơ cho biết: "Hội chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm thông tin bài thơ mà Phan Huyền Thư gửi sang Mỹ như lời cô ấy nói. Chúng tôi đã tìm các tạp chí Thơ, trong 27 số tạp chí thì có đến hơn chục số có thơ Phan Huyền Thư từ những năm 1997, nhưng chưa tìm thấy bài Bạch lộ".

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Xuân Nguyên cũng cho biết, trưa 20/10, nhà thơ Phan Huyền Thư đã gửi thư xin lỗi và xin rút giải thưởng vì lí do không muốn ảnh hưởng đến uy tín của Hội nhà văn Hà Nội vì mắc đã mắc vào vụ việc này.

Tuy nhiên, nhà thơ Phan Huyền Thư không thừa nhận mình đạo thơ và đang tiếp tục tìm kiếm bằng chứng chứng minh mình viết bài thơ Bạch lộ từ năm 1996.

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news