Tin mới

Sàm sỡ bất thành, "yêu râu xanh" chém người rồi uống thuốc sâu tự tử?

Thứ sáu, 08/01/2016, 16:36 (GMT+7)

Đối tượng Hồng xông vào nhà đòi hiếp dâm bà H. và dọa nếu kêu sẽ giết. Bị bà H. chống trả, tên Hồng lấy dao trong nhà chém nhiều nhát vào người nạn nhân khiến bà này bất tỉnh. Sau đó, tên này đã uống hết 1 lọ thuốc sâu tự tử, nhưng không chết.

Đối tượng Hồng xông vào nhà đòi hiếp dâm bà H. và dọa nếu kêu sẽ giết. Bị bà H. chống trả, tên Hồng lấy dao trong nhà chém nhiều nhát vào người nạn nhân khiến bà này bất tỉnh. Sau đó, tên này đã uống hết 1 lọ thuốc sâu tự tử, nhưng không chết.

Báo Vietnamnet dẫn lời ông Lê Sỹ Nghĩa (SN 1950) hàng xóm của nạn nhân N.T.H (SN 1964), thuộc thôn 7, xã Phúc Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh) kể lại: Khoảng 20h40, ngày 6/1, bên nhà bà H. có tiếng kêu cứu.

Ông cầm đèn pin chạy sang thì thấy đối tượng Nguyễn Văn Hồng (SN 1979), trú tại xóm Tân Trung, xã Hương Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh) đạp cửa, chạy trong quán của bà H. ra rồi ngã xuống đất. Khi vừa đứng dậy, tên này cầm dao chém vào gáy ông Nghĩa, rồi lên xe máy bỏ chạy.

Đúng lúc đó, con trai bà H. từ trong nhà ra thấy vậy liền đạp ngã xe máy của đối tượng. Biết không thể tẩu thoát, Hồng bỏ lại xe rồi chạy trốn.

Đối tượng Nguyễn Văn Hồng đang được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: Người đưa tin

Bên trong nhà, bà H. nằm bất động bên vũng máu, với nhiều vết thương trên cơ thể. Người nhà vội hô hoán người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo công an.

Công an thu giữ tang vật là chiếc xe máy Wave, BKS 61 – H9 1389. Dựa vào chiếc xe máy đó, công an xác định nghi can trong vụ án là Nguyễn Văn Hồng.

Tuy nhiên, khi công an phát hiện thì Hồng đã uống hết 1 lọ thuốc sâu tự tử, nhưng không chết mà chỉ hôn mê.

Sau khi bình tâm trở lại, bà H. cho biết, đối tượng Hồng xông vào nhà đòi hiếp dâm và dọa nếu kêu sẽ giết. Bị bà H. chống trả, tên Hồng lấy dao trong nhà chém nhiều nhát vào người nạn nhân khiến bà này bất tỉnh.

Bác sỹ Pham Quốc Bình, Khoa ngoại - Bệnh viện Đa khoa Hương Khê xác nhận với PV báo Người đưa tin: bà H. được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do mất quá nhiều máu với 3 vết thương nặng ở phần đầu, và mặt... Sau khi nhập viện, bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, khâu cầm máu cho nạn nhân.

Do bị thương nặng, bệnh viện đã chuyển nạn nhân xuống Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tiếp tục điều trị.

Được biết, Hồng đã có 1 tiền án về tội Hiếp dâm xảy ra trên địa bàn huyện Hương Khê. Sau khi ra tù, y đã vào miền nam làm ăn, và mới trở về địa phương sống một thời gian.

Liên quan đến vụ việc, báo Pháp luật Việt Nam thông tin thêm, đối tượng Nguyễn Văn Hồng đã có vợ và 4 đứa con cùng trú tại xã Hương Trạch trên địa bàn huyện Hương Khê.

Trao đổi trên báo Pháp luật Việt Nam, Thượng tá  Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê xác nhận vụ án và cho biết: “Ngay sau khi xảy ra vụ việc Bà H. bị chém trọng thương công an huyện đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời truy tìm đối tượng. Đối tượng Hồng đã uống thuốc sâu nên rất nguy kịch, còn bà H. thì cũng đã qua cơn nguy kịch đến tính mạng.”

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news