Tin mới

Sao phim "Thần điêu đại hiệp" qua đời

Thứ hai, 06/07/2015, 14:30 (GMT+7)

Sao phim "Thần điêu đại hiệp"- Vu Thừa Huệ, diễn viên kỳ cựu của làng võ thuật Trung Quốc qua đời vì bệnh phổi.

Sao phim "Thần điêu đại hiệp"- Vu Thừa Huệ, diễn viên kỳ cựu của làng võ thuật Trung Quốc qua đời vì bệnh phổi.

Theo tin tức từ Sina, ngày 5/7 nam diễn viên gạo cội Vu Thừa Huệ qua đời sau gần một năm chống chọi với căn bệnh phổi, ở tuổi 76. Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc nuối cho làng võ thuật Trung Quốc và khán giả hâm mộ.

Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ xúc động gửi lời chia buồn tới gia đình ông.

Nam diễn viên Vu Thừa Huệ sinh năm 16/8/1939 tại Sơn Đông. Ông bắt đầu học võ từ năm 11 tuổi, với tư chất thông minh cộng thêm nhiều năm khổ luyện ở cả võ thuật lẫn sử dụng tất cả các loại binh khí, Vu Thừa Huệ đã có được võ công toàn diện.

19 tuổi, ông tham dự đại hội võ thuật Thanh Đảo, đánh bại quần hùng, đoạt chức vô địch rất ấn tượng. Thích sử dụng kiếm, ông còn giành ngôi quán quân Túy kiếm tại khu vực Đông Trung Quốc - lúc này Vu Thừa Huệ đang là thành viên đội tuyển võ thuật Sơn Đông.

Vu Thừa Huệ trong phim Thiếu Lâm Tự.
Vu Thừa Huệ đến với điện ảnh năm 1982, khi ông đảm nhận vai Vương Tắc Nhân, cùng với diễn viên Lý Liên Kiệt trong phim "Thiếu Lâm Tự". Sau thành công của bộ phim, ông được biết đến nhiều hơn. Năm 2001, ông đảm nhận vai Phong Thanh Dương trong Tiếu ngạo giang hồ, năm 2006 vai Hoàng Dược Sư đóng cùng với diễn viên Trương Tam Phong cùng Đặng Siêu trong phim Ỷ thiên Đồ Long Ký, Tứ đại danh bổ 2013 (vai An Vân Sơn)...
 
 
Bộ phim gần nhất của Vu Thừa Huệ là Bạch phát ma nữ đóng chung với Huỳnh Hiểu Minh - Phạm Băng Băng.

 Hoàng Nguyễn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news