Tin mới

Sập hầm đường sắt cao tốc, 12 người mắc kẹt

Thứ tư, 02/04/2014, 11:16 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) 12 công nhân bị mắt kẹt khi đường hầm tại công trường xây dựng đường sắt cao tốc tại Trung Quốc bị sập.

(Tinmoi.vn) 12 công nhân bị mắt kẹt khi đường hầm tại công trường xây dựng đường sắt cao tốc tại Trung Quốc bị sập.

 

Theo tin tức từ Sina Weibo, một đường hầm bị sập tại công trường xây dựng đường sắt cao tốc trọng điểm thuộc tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc khiến 12 công nhân bị mắc kẹt, chính quyền tỉnh cho biết.

Sập hầm đường sắt cao tốc, 12 người mắc kẹt

Đường sắt cao tốc Cát Lâm – Hồn Xuân đang được xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành, bắt đầu đi vào hoạt động thường xuyên trong năm nay. Với tổng số vốn đầu tư 41,6 tỷ nhân dân tệ, tuyến đường sắt kéo dài 359 km có 9 trạm xe lửa và được thiết kế với tốc độ tối đa 250 km/h. Tuyến đường bắt đầu từ thành phố Cát Lâm đến huyện Hồn Xuân, thuộc châu tự trị Diên Biên của tỉnh.

Đường hầm bị sập, Xiaopanling số 1 thuộc Diên Biên. Chính quyền địa phương đã huy động cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên y tế đến hiện trường để làm công tác cứu hộ.

Một trung tâm chỉ huy khẩn cấp đã được lập tại chính quyền tỉnh. Bí thư tỉnh ủy Wang Rulin cũng đã có mặt tại trung tâm để điều phối các hoạt động cứu hộ. Phó thống đốc Gu Chunli đã tới hiện trường xảy ra tai nạn.

Được biết, đường sắt này là một dự án trọng điểm trong Kế hoạch năm năm giai đoạn thứ 12 (2011-2015) của tỉnh Cát Lâm.

Bảo Linh (Theo chinadaily)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news