Tin mới

Sập hầm vàng ở Quảng Nam ngày đầu năm mới, 2 người bị vùi lấp

Thứ năm, 01/01/2015, 21:15 (GMT+7)

Khi đang khai thác vàng trái phép tại khu vực hầm lò núi Kẽm, hai phu vàng bất ngờ bị chôn vùi dưới lớp đất đá trong ngày đầu năm mới 2015.

Khi đang khai thác vàng trái phép tại khu vực hầm lò núi Kẽm, hai phu vàng bất ngờ bị chôn vùi dưới lớp đất đá trong ngày đầu năm mới 2015.

 

Vụ việc xảy ra vào trưa nay (1/1) tại khu vực hầm lò núi Kẽm (thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Trao đổi với PV báo Lao động chiều 1/1, ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh cho biết, khoảng 12h10 trưa nay (1/1), UBND xã nhận tin báo xảy ra vụ sập hầm vàng tại khu vực hầm lò núi Kẽm (thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh), vùi chết 2 phu vàng là Nguyễn Văn Miêu (43 tuổi) và Cao Minh Tâm (35 tuổi, cùng trú thôn Trung Sơn, Tam Lãnh).

Đây là đường hầm lò cũ nằm sâu dưới lòng núi, nên khi các phu vàng khai thác trái phép, thì bất ngờ đất đá đổ xuống, học không thể chạy kịp.

Vị trí sập hầm nằm ở độ sâu vài trăm mét so với cửa lò nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Theo VnExpress, đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới tìm được thi thể anh Tâm và đang tích cực tìm kiếm ông Minh.

Hiện trường một vụ sập hầm vàng tại Bồng Miêu. Ảnh: Lao động

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, hồi đầu năm mới 2014 tại Quảng Nam cũng xảy ra vụ sập hầm khiến 3 người bị vùi lấp.

Theo tin tức từ tờ Tri thức trực tuyến, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 10/1/2014, tại khu vực khai thác vàng trái phép ở Bãi Cao, thôn 8 (xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, nhóm khai thác vàng trái phép này có khoảng 10 người, ngoài 2 nạn nhân bị vùi lấp, 8 người còn lại đã chạy thoát kịp khi hầm vàng đổ sập.

Vào ngày 5/5/2013 cũng đã xảy ra vụ sập hầm vàng chôn lấp 3 người tại bãi vàng trái phép Núi Kẽm, huyện Phú Ninh (Quảng Nam). Danh tính các nạn nhân được xác định là Trần Viết H. (SN 1964, ở xã Tam Lãnh), Hồ Văn Đ. (19 tuổi) và Hồ Văn Th. (18 tuổi, cùng ở huyện Bắc Trà My, Quảng Nam).

 

Theo Yên Yên (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news